Vừa qua một người phụ nữ 38 tuổi vào viện với tình trạng khó chịu vùng dưới mũi, khi thăm khám bác sĩ mới phát hiện bị răng mọc trong mũi.
chuyen-la-benh-nhan-nhap-vien-voi-chiec-rang-moc-trong-mui
Chiếc răng được lấy ra từ trong mũi bệnh nhân.

 Vừa qua Bệnh viện Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân mọc răng trong mũi hiếm gặp.

Cụ thể, Bệnh nhân nữ H.T.M. (sinh năm 1981, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) vào viện trong tình trạng đau vùng dưới mũi cách đây khoảng 1 tuần, gần đây cảm giác đau tăng lên nên đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi tiến hành chụp chiếu, chẩn đoán qua hình ảnh trên phim cho thấy bệnh nhân có di vật dưới khoang mũi phải của bệnh nhân, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị răng mọc lạc chỗ trong xoang sàng phải.

Bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định tiến hành phẫu thuật xoang nội soi để loại bỏ chiếc răng. Hiện tại, bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục và có thể ra viện.

Sau trường hợp hy hữu trên, các bác sĩ tại bệnh viện vẫn chưa thể giải thích nguyên nhân do đâu dẫn tới hiện tượng răng mọc trong hốc mũi. Rất may mắn bệnh nhân đã đi khám kịp thời và kịp lấy phẫu thuật khi chiếc răng đang có kích thước nhỏ.

Nếu chiếc răng phát triển lớn rất có thể làm ảnh hưởng đến đường thở và gây chảy máu mũi, việc điều trị và phẫu thuật khi đã muộn cũng sẽ gặp những khó khăn hơn.

Răng mọc trong lỗ mũi là tình trạng rất hiếm, được cho là ảnh hưởng nhỏ chỉ 0,1-1% dân số trên thế giới. Các chuyên gia cho biết có 23 trường hợp mắc phải tình trạng kỳ quặc được báo cáo trên các tạp chí y khoa trong khoảng thời gian từ năm 1959 đến năm 2008.

Nguyên nhân có thể gây ra do các tác động vật lý như chấn thương mặt, nhiễm trùng hoặc hở hàm ếch.

 

Dị vật giống viên ngọc trai được lấy ra từ tai bé gái 8 tuổi

Theo chia sẻ của gia đình, việc có di vật ở tai gia đình hoàn toàn không biết, cho đến khi xuất hiện tình trạng bệnh nhi bị đau tai, chảy mủ đi khám mới phát hiện di vật.

 

Liên tục xảy ra trường hơp trẻ nuốt phải dị vật sắc nhọn tại Nghệ An

Ngay khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, nếu trẻ không tím tái, không ho rũ rượi thì bố mẹ cần phải bình tĩnh, cho trẻ há miệng và quan sát bên trong khoang miệng trẻ xem còn có dị vật nào còn mắc trong không. 

 

Kinh hoàng, nam bệnh nhân bị hơn 100 dị vật găm vào mặt

Bác sĩ phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có khoảng 100 dị vật là mảnh kim loại, than găm vào vùng mặt.