Clip hàng chục tiểu thương lao vào giành giật quần áo ở chợ Ninh Hiệp

Thứ ba, 29/12/2020, 14:33 PM

Clip ghi lại cảnh chục tiểu thương cả nam và nữ, lao vào giành giật những món đồ đông để về bán cho khách xảy ra tại chợ Ninh Hiệp (Hà Nội) khiến người xem choáng váng.

Cảnh chục tiểu thương cả nam và nữ, lao vào giành giật những món đồ đông để về bán cho khách xảy ra tại chợ Ninh Hiệp. (Ảnh: Cắt từ clip).

Cảnh chục tiểu thương cả nam và nữ, lao vào giành giật những món đồ đông để về bán cho khách xảy ra tại chợ Ninh Hiệp. (Ảnh: Cắt từ clip).

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hàng chục tiểu thương cả nam và nữ, lao vào giành giật những món đồ quần áo xảy ra tại chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) khiến nhiều người choáng váng.

Đoạn clip ngắn thể hiện: Một nhóm hàng chục tiểu thương cùng lao vào tranh nhau những bịch quần áo đổ đống tại một sạp buôn quần áo. Sự ồn ào, giành giật nhau của nhóm người đã tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Ai cũng cố lao vào để giành giật từng kiện quần áo trong bao tải.

Thậm chí lúc này, hai người phụ nữ cùng giành giật nhau một kiện đồ, dù một trong hai người đã nói, "Chia đôi, chia đôi..." nhưng người còn lại vẫn cố gắng để tranh giành.

Ngay sau khi hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao. Thậm chí, một số bạn từng đi lấy hàng tại chợ đầu mối này cũng tỏ ra bất ngờ bởi tại khu vực này có rất nhiều quầy buôn, mẫu mã đa dạng dù vào vụ đông hay vụ hè thì các tiểu thương vẫn thoải mái nhặt sỉ mà không sợ khan hiếm hàng hóa.

Bên cạnh đó, một số người cho rằng rất có thể cửa hàng quần áo này đang xả hàng với giá siêu rẻ nên các tiểu thương mới tranh thủ cơ hội để có thể nhặt được nhiều món về bán kiếm lời.

Dù chưa biết nguyên nhân vì sao nhóm người lại lao vào tranh nhau những kiện quần áo ngay giữa chợ, nhưng đoạn clip trên vẫn đang thu hút sự bàn tán xôn xao từ dân mạng.

Nhiều người còn cho rằng "xem đoạn clip trên mới thấm thía câu thương trường như chiến trường" đối với các tiểu  thương. Để giành được món đồ như ý, các tiểu thương thậm chí sẵn sàng dẫm đạp lên nhau.