Clip học sinh trung học cơ sở đánh bạn ở Minh Tân, Hải Dương

Thứ ba, 25/10/2016, 13:48 PM

Clip học sinh trung học cơ sở đánh bạn ở Minh Tân, Hải Dương được chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 25/10 khiến nhiều người bức xúc. Chỉ sau khoảng vài giờ đăng tải, clip này được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Clip học sinh trung học cơ sở đánh bạn ở Minh Tân, Hải Dương

Theo đó, đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một học sinh nam bị một nhóm học sinh khác xông vào đánh hội đồng bằng những hành động như túm tóc, dùng gối thúc liên tục vào bụng và người. Nhóm học sinh trên không ngừng văng tục, chửi bới và lao vào đấm, đá. Một học sinh trong nhóm còn hỏi :"Thế mai mày trả bao nhiêu tiền". 

Chưa dừng lại ở đó, một học sinh còn tè trước mặt nam sinh kia đang khóc lóc van xin. Sau những cú vả liên tiếp bằng dép vào mặt và bắt quỳ xuống xin lỗi nhóm học sinh kia mới bỏ đi.

danh ban hoc o hai duong

Clip học sinh trung học cơ sở đánh bạn ở Minh Tân, Hải Dương. Hình ảnh cắt từ clip

Sau khoảng vài giờ clip này được hàng nghìn lượt xem và lượt chia sẻ. 

Theo báo Dân Việt đưa tin, thầy Nguyễn Văn Khoa - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân (Kinh Môn, Hải Dương) cho biết: Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên xem lại hôm nay mới biết là có nhóm học sinh trong nhà trường đánh nhau. Qua truy xét cho thấy, nam sinh bị nhóm học sinh đánh đều là học sinh lớp 7A của trường.

Qua truy xét xác định, vụ việc xảy ra vào ngày thứ 7 (tức ngày 22.10), sau giờ tan học tại cổng làng Hà Chiểu, cách trường khoảng 2 cây số. “Xem hình ảnh trong clip trên báo Dân Việt tôi cũng thấy bức xúc. Ngay trong ngày hôm nay, Ban giám hiệu nhà trường sẽ mời giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh các em học sinh đến học để có biện pháp xử lý. Kết quả xử lý sẽ được nhà trường phản hồi ngay đến báo chí ”, thầy Khoa nhấn mạnh.

Bà Mạc Thị Huyền - Trưởng phòng Giáo dục huyện Kinh Môn cho biết: “Do đang mải làm thi nên đến nay (25.10) tôi chưa nắm được thông tin có vụ việc trên xảy ra tại Trường THCS Minh Tân. Ngay sau đây tôi sẽ trực tiếp làm việc với nhà trường để làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc".