CNN tuyên bố gọi Covid-19 là ‘đại dịch’ bất chấp quyết định của WHO

Thứ ba, 10/03/2020, 11:00 AM

“Bắt đầu từ hôm nay, bạn sẽ nhận thấy CNN sẽ sử dụng thuật ngữ ‘đại dịch’ để mô tả dịch Covid-19”, CNN thông báo hôm 9/3.

CNN gọi Covid-19 là ‘đại dịch’ bất chấp quyết định của WHO.

CNN gọi Covid-19 là ‘đại dịch’ bất chấp quyết định của WHO.

CNN đặt câu hỏi tại sao Tổ chức Y tế Thế giới cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ chưa gọi Covid-19 là “đại dịch”.

Trong khi đó, nhiều nhà dịch tễ học và các chuyên gia y tế công cộng cho rằng thế giới đang trải qua một đại dịch chủng virus corona mới. Hiện đã có hơn 114.000 ca nhiễm và hơn 4.000 ca tử vong do loại virus mới này.

Số ca mắc mới bên ngoài Trung Quốc có ngày đã cao gấp gần 9 lần so với số ca mắc mới ở Trung Quốc. Virus này đã lan sang mọi lục địa ngoại trừ Nam Cực. Ở nhiều quốc gia, số ca nhiễm mới tiếp tục tăng.

Một số trong những quốc gia đó đã có sự lan truyền đáng kể trong cộng đồng, ông William Schaffner, giáo sư Đại học Vanderbilt và cố vấn lâu năm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết. Ông cho rằng Covid-19 là “đại dịch”.

Các tiêu chí cụ thể cho một đại dịch không được thống nhất trên toàn cầu, nhưng có ba tiêu chí chung gồm: một loại virus có thể gây bệnh hoặc tử vong; lây truyền từ người sang người một cách bền bỉ; và bằng chứng lan truyền khắp thế giới.

Trong khi đó, CDC cho biết đại dịch là "một dịch bệnh có lây lan qua nhiều quốc gia hoặc lục địa, thường ảnh hưởng đến một số lượng lớn người". Một đại dịch cũng là một sự gia tăng, thường đột ngột, số các trường hợp mắc bệnh hơn phán đoán dự kiến dựa trên dân số trong khu vực đó.

Cuối tháng 2/2020, Tiến sĩ Nancy Messonnier của CDC cho biết: "Thực tế là loại virus này đã gây ra bệnh - bao gồm cả bệnh dẫn đến tử vong - và lây lan từ người sang người một cách bền bỉ là đáng lo ngại. Những yếu tố này đã đáp ứng hai tiêu chí để tuyên bố một đại dịch. Khi sự lây lan trong cộng đồng được phát hiện ở ngày càng nhiều quốc gia, thế giới tiến gần hơn tới tiêu chí thứ ba của đại dịch. Đó là sự lây lan của virus mới trên toàn thế giới".

Bài liên quan