Thời sự
02/04/2020 08:54Cô gái Bắc Giang bị xử phạt vì bịa chuyện cách ly ngày Cá tháng Tư
Ảnh chụp màn hình thông tin sai sự thật về Covid-19 trong ngày Cá tháng Tư do cô gái đăng tải.
Trường hợp bịa chuyện bị cách ly Covid-19 ngày Cá tháng Tư là Trịnh Thị Hồng H. (22 tuổi, ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).
Theo khai nhận, do nghĩ ngày Cá tháng Tư (cách gọi khác của ngày 1/4, theo quan niệm phương Tây là ngày nói dối) nên cô gái này đã đăng tin mình bị nghi nhiễm Covid-19 để trêu đùa mọi người.
Quá trình làm việc, cô gái đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và gỡ thông tin giả, đồng thời cam kết không tái phạm.
Căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định 174 ngày 13/11/2013 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện”, Công an huyện Lục Ngạn đã xử phạt Trịnh Thị Hồng H. số tiền 15 triệu đồng.
Cô gái tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Bắc Giang).
Trước đó, khoảng 9h ngày 1/4, tài khoản Facebook của cô gái ở Bắc Giang có đăng thông tin: “Hiện tại mình đang bị cách ly do nghi ngờ nhiễm COVID-19. Hôm qua mình có vào Vân Xô mua đồ lúc 12 giờ và đi chợ Cơ Khí lúc 16 giờ. Ai ở 2 khu vực đó thì vui lòng đi khai báo y tế nhé. Hãy là một người có ý thức vì cộng đồng”. Bài viết đã thu hút 44 lượt like và 8 bình luận.
Sau đó, nữ chủ nhân tài khoản facebook đăng cải chính: “Xin lỗi vì đã làm mọi người hoang mang, cá tháng tư tớ chỉ đùa chút thôi. Thật lòng xin lỗi tất cả bạn bè anh chị em”.
Trước đó chúng tôi cũng đã cảnh báo việc bịa chuyện ngày Cá tháng Tư liên quan đến dịch Covid-19 có thể bị xử lý. Nhiều luật sư cho rằng, việc đưa các thông tin sai trái về đại dịch này dù là ngày thường hay bất cứ ngày nào cũng đều là hành vi vi phạm pháp luật.
