Ở mùa giải thứ 6 góp mặt tại sân chơi V-League, HAGL của lứa Xuân Trường, Tuấn Anh… đã cho thấy sự trưởng thành hơn rất nhiều.
HAGL của lứa Tuấn Anh, Xuân Trường... thi đấu thực dụng hơn ở V-League 2020.

HAGL của lứa Tuấn Anh, Xuân Trường... thi đấu thực dụng hơn ở V-League 2020.

Sau khi lứa 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG “xuống núi” và gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ, bầu Đức đã quyết đôn cả lứa Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng… lên chơi tại V-League 2015.

Trong 5 mùa giải đã qua, HAGL của lứa cầu thủ vàng này vẫn chỉ quẩn quanh với mục tiêu trụ hạng. Nhưng mùa này có vẻ mọi chuyện sẽ khác khi lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… đã cho thấy sự trưởng thành hơn rất nhiều.

So với 5 mùa giải trước, ở cùng thời điểm này, tức sau 8 vòng, hàng công của HAGL ghi được ít bàn thắng nhất với chỉ 8 lần lập công. Nhưng sau 8 vòng, HAGL ở V-League 2020 lại kiếm được tới 12 điểm, số điểm cao nhất trong suốt 6 năm qua.

Đội bóng phố núi đang có được vị trí tốt trên bảng xếp hạng.

Đội bóng phố núi đang có được vị trí tốt trên bảng xếp hạng.

Ngoại trừ trận hòa 3-3 với Viettel ở Hàng Đẫy, HAGL chỉ ghi tối đa 1 bàn/trận ở 7 trận đấu còn lại. Trong 3 chiến thắng đến thời điểm này (và đều là trên sân nhà), đội bóng phố núi đều chỉ thắng đối phương với tỷ số 1-0.

Có thể thấy, HAGL đã thay đổi dưới thời HLV Lee Tae-hoon, chiến lược gia từng là cộng sự cho HLV Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam. Thấm nhuần triết lý của thầy Park, HLV Lee Tae-hoon cũng xây dựng HAGL theo triết lý cố gắng giữ sạch lưới rồi mới tính đến kết liễu đối phương.

Nhìn lại trận đấu với Hải Phòng, HLV Lee Tae-hoon sẵn sàng cất những Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương trên ghế dự bị, sử dụng những cầu thủ chơi thiên về thể lực trong đội hình xuất phát. Thực tế, HAGL đã đạt mục tiêu là có điểm rời Lạch Tray.

Ngoài lối chơi thực dụng, toan tính, phong độ cao trên sân nhà Pleiku cũng giúp HAGL có được thành tích rất tốt. 10/12 điểm mà HAGL kiếm được cho đên hết vòng 8 là trên sân nhà. Kể từ 25/8/2019, HAGL chưa từng thua trận nào trên sân Pleiku ở đấu trường V-League.

Trong chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà đó, HAGL chỉ hòa đúng 1 lần (thắng 6). Riêng ở V-League 2020, Xuân Trường cùng các đồng đội đã có 3 chiến thắng với cùng tỷ số 1-0 và chỉ chịu hòa 1-1 trước Sài Gòn FC tại phố Núi. 

Đây cũng là thành tích sân nhà tốt nhất của một câu lạc bộ tại V.League tính đến thời điểm này của mùa giải 2020. Nhờ sự tận dụng tốt lợi thế sân nhà, HAGL đang đứng ở vị trí thứ 6 trên BXH V-League với 12 điểm có được - kém đội đầu bảng Sài Gòn FC là 4 điểm.

Thành tích của HAGL ở 6 mùa giải với lứa Xuân Trường, Tuấn Anh (Tính sau 8 vòng đấu) 

V-League 2020: 8 bàn - 12 điểm

V-League 2019: 14 bàn - 10 điểm

V-League 2018: 10 bàn - 10 điểm

V-League 2017: 9 bàn - 10 điểm

V-League 2016: 12 bàn - 8 điểm

V-League 2015: 11 bàn - 7 điểm

Bài liên quan