Có người nhiễm Covid-19, khu phức hợp MPLAZA Sài Gòn chỉ phải cách ly tầng 13, liệu có đủ an toàn?

Thứ ba, 31/03/2020, 10:02 AM

Vào ngày 23/3/2020, Bộ Y tế vừa công bố 2 người nước ngoài và 1 người Việt Nam là những ca nhiễm Sar-Cov-2 mới nhất,đưa tổng số ca bệnh Covid-19 lên 121 ca. Trong đó có ca 119 làm việc tại công ty tư vấn tài chính Boston Consulting Group, tầng 13 Mplaza Sài Gòn.

Bệnh nhân ca 119 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại Bình Thạnh, Tp.HCM. Theo như lời kể từ bệnh nhân, từ ngày 1 – 15 tháng 3, anh thường xuyên di chuyển giữa các nước Việt Nam,Indonesia, Thái Lan và về lại Việt Nam ngày 15/3,anh không nhớ số hiệu và ngày giờ chuyến bay vào Việt Nam. Sau đó anh đi làm và có tới một số điểm ăn uống, giải trí, tập thể thao.

Ngày 19/3 anh bị sốt, đau họng. Ngày 20/3, anh đi đến bệnh viện FV khám và nhập viện,cách ly, điều trị và lấy mẫu.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng ngay lúc này tại Khu phức hợp Mplaza Saigon, số 39 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, chưa bị phong tỏa, cách ly như quy định.

Trung tâm phức hợp MPlaza Sài Gòn nơi có ca nhiễm 119

Trung tâm phức hợp MPlaza Sài Gòn nơi có ca nhiễm 119

Một nhân viên an ninh tại tòa nhà cho phóng viên biết, họ không biết được việc có người nhiễm covid-19 đi làm tại tòa nhà, không biết việc cách ly, muốn nắm thông tin thì phải hỏi quản lý tòa nhà.

Phóng viên đã liên hệ với Trạm Y tế phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) để tìm hiểu về việc tiến hành cách ly tại khu phức hợp Mplaza Sài Gòn. Người đại diện trạm y tế cho biết: “Cho dù em có thẻ nhà báo hay giấy giới thiệu,hay thậm chí là thư giới thiệu từ công an thì cũng sẽ không trả lời, chỉ làm việc với toà nhà và ban quản lý”. Thậm chí, trạm y tế phường Bến Nghé cho rằng chúng tôi không có trách nhiệm gì trong chuyện này nên không có nghĩa vụ phải trả lời.

Việc trạm y tế phường Bến Nghé từ chối hợp tác, cung cấp thông tin cho báo chí đã có dấu hiệu cản trở tác nghiệp báo chí, trái với Luật Báo chí, cụ thể là Nghị định 09/2017/NĐ-CP về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức Khỏe Cộng Đồng, đại diện Trung tâm Y tế dự phòng quận 1, TP.HCM cho biết: “Tầng 13 của toà nhà đã được cách ly, đóng cửa, đã tiến hành khử khuẩn từ tầng hầm, khu vực gửi xe, thang máy, các khu vực công cộng xung quanh và cả tầng 13. Các trường hợp F1, F2 đã nghỉ làm, các trường hợp tiếp xúc gần đã được cách ly tại khu tập chung của thành phố và đã cho kết quả xét nghiệm âm tính”.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi liệu toà nhà có bị phong toả,cách ly không? Đại diện Trung tâm y tế quận 1 cho biết: “Không phong toả toà nhà vì sẽ ảnh hưởng nhiều lắm”.

Phía bên ngoài lái xe công nghệ vẫn tụ tập đông đúc

Phía bên ngoài lái xe công nghệ vẫn tụ tập đông đúc

Trung tâm phức hợp MPlaza vẫn hoạt động bình thường

Trung tâm phức hợp MPlaza vẫn hoạt động bình thường

Với việc cơ quan chức năng chỉ cách ly tầng 13 tòa nhà Mplaza Sài Gòn liệu có đảm bảo an toàn, khống chế được nguồn lây dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay?

Bài liên quan