Cố vấn lãnh tụ tối cao Iran tử vong vì Covid-19

Thứ hai, 02/03/2020, 21:05 PM

Một thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran đã tử vong ngày 2/3 vì mắc bệnh Covid-19, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Ông Mohammad Mirmohammadi, thành viên Hội đồng Giám hộ Iran, tử vong vì Covid-19.

Ông Mohammad Mirmohammadi, thành viên Hội đồng Giám hộ Iran, tử vong vì Covid-19.

Ông Mirmohammadi, 71 tuổi, thành viên Hội đồng Lợi ích (Expediency Council), qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Tehran. Ông trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của Iran tử vong vì Covid-19.

Hội đồng Lợi ích là cơ quan tư vấn cho lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Đây là một trong những cơ quan nắm nhiều quyền lực chính phủ nhất ở Iran, có nhiệm vụ giúp phân xử các bất đồng giữa ông Khamenei và quốc hội.

Bên cạnh vai trò trong Hội đồng Lợi ích, ông Mirmohammadi còn là đại biểu quốc hội Iran, đại diện cho vùng Qom, nơi có những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Iran.

Iran hiện đã có gần 1.000 ca Covid-19, trong đó có 54 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong của Covid-19 ở nước này lên tới 5,5%, trong khi ở Trung Quốc chỉ khoảng 3%.

Nhiều quan chức cấp cao khác của Iran bị dương tính với Covid-19, trong đó có Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar và Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi. Nghị sĩ Mohammad Ali Ramazani Dastak, người đại diện của thành phố Astana Ashrafieh, cũng đã tử vong vì căn bệnh này.

Iran đã ban lệnh hạn chế đi lại. Các trường học tại khu vực bị ảnh hưởng bị đóng cửa thêm ba ngày. Các trường đại học bị đóng cửa thêm một tuần.

Bài liên quan