Tạm giữ hình sự đối tượng bạo hành con trai 10 tuổi

Thứ năm, 07/12/2017, 07:30 AM

Công an quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam (trú tại phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi đánh đập, hành hạ con trai 10 tuổi của mình trong thời gian dài.

cong-an-ha-noi-tam-giu-hinh-su-voi-doi-tuong-bao-hanh-con-trai-10-tuoi
Đối tượng Trần Hoài Nam tại cơ quan công an. Ảnh ANTT

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, tối ngày 6/12 cơ quan này đã tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi hành hạ con trai 10 tuổi của mình trong thời gian dài.

Trước đó, tối ngày 5/12 cháu T.G.Kh. (10 tuổi, là con trai anh Nam) bất ngờ tìm về nhà ông bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) để cầu cứu, vì bị bố và mẹ kế bạo hành dã man.

Khi bé Kh. về tới nơi, lúc đầu chính ông bà nội cũng không nhận ra cháu của mình. Vì khoảng 2 năm nay, bé Kh. ở trọ riêng cùng bố và mẹ kế tại phường Nghĩa Đô.

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an phường Ngọc Hà, đồng thời liên lạc với mẹ đẻ để đưa cháu Kh. đến bệnh viện. Kết quả sau khi chụp chiếu xong cháu Kh. được chẩn đoán là bị gãy xương sườn, rạn sọ não và đang được điều trị tại bệnh viện.

cong-an-ha-noi-tam-giu-hinh-su-voi-doi-tuong-bao-hanh-con-trai-10-tuoi
Hình ảnh cháu Kh. với nhiều vết thương trên người.

Được biết, bố mẹ cháu Kh. đã bỏ nhau cách đây 4 năm, sau đó người bố lấy vợ mới và cháu ra ở với bố. Thời điểm chuyển ra ngoài ở với bố, cháu Kh. nặng khoảng 40kg, rất ngoan ngoãn, trắng trẻo và học giỏi. 

Theo lời kể của cháu Kh., gần 2 năm qua cháu không được đi học, thường xuyên phải làm việc nhà và hay bị bố và mẹ kế đánh đập. Vì vậy, ngày 5/12, cháu Kh. đã bỏ trốn khỏi nơi ở và về nhà ông bà nội để cầu cứu.

Hiện vụ việc đang được công an quận Cầu Giấy phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý.

 

Trung tá công an đề xuất lắp camera chống bạo hành trẻ

Trung tá ĐàoTrung Hiếu, Chuyên gia về tội phạm học, Bộ Công an, đề xuất lắp camera tại các cơ sở trông trẻ rồi kết nối với cơ quan công an phường nhằm giám sát và chống tình trạng bạo hành trẻ em.