Họp báo vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc Công viên nước Hồ Tây: Điều tra ai mang ma túy vào?

Thứ hai, 17/09/2018, 14:25 PM

Chiều 17/9, Công an TP Hà Nội cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan chức năng đã họp báo chính thức về vụ việc 7 người chết tại lễ hội âm nhạc Công viên nước Hồ Tây

hop-bao-vu-7-nguoi-chet-tai-le-hoi-am-nhac-cong-vien-nuoc-ho-tay-cong-an-thong-tin-soc
Đại diện các cơ quan chức năng thông tin tại buổi họp báo 7 người chết tại lễ hội âm nhạc Công viên nước Hồ Tây.

Buổi họp báo có sự tham dự của ông Trần Xuân Hà - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) Hà Nội và ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ.

Cấp phép đúng quy định

Ông Trương Minh Tiến cho hay: Công ty Á Châu có trụ sở chính tại quận Đống Đa đã từng tổ chức nhiều chương trình nhạc hội do các DJ trong và ngoài nước thực hiện được Sở cấp phép. Công ty chưa từng bị xử lý vi phạm hành chính về tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Theo ông Tiến, chương trình biểu diễn âm nhạc điện tử (EDM) do 4 nghệ sĩ nước ngoài trình diễn ngẫu hứng trực tiếp. 4 nghệ sỹ gồm 2 của Hà Lan, 2 của Bắc Ai len được UBND TP Hà Nội cấp giấy phép cho Công ty Á Châu mời biểu diễn nghệ thuật trong chương trình. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ UBND TP, Sở Văn hóa, Thể thao đã cấp giấy phép cho Công ty Á Châu tổ chức biểu diễn cho 4 nghệ sĩ nước ngoài vào ngày 16/9/2018 tại Công viên nước Hồ Tây. Giấy phép có gửi cho các nơi là Phòng Văn hóa thông tin quận Tây Hồ, Thanh tra sở để hậu kiểm. 

Theo lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội, toàn bộ quy trình tiếp nhận, thụ lý hồ sơ cấp giấy phép được thực hiện đúng.

Ông Tiến cho biết, sau sự việc sẽ tạm dừng cấp phép tổ chức các chương trình ca nhạc trên địa bàn cho đến khi cơ quan chức năng có kết luận điều tra chính thức.

hop-bao-vu-7-nguoi-chet-tai-le-hoi-am-nhac-cong-vien-nuoc-ho-tay-ai-mang-ma-tuy-vao
Toàn cảnh buổi họp báo.

Công viên nước tự đảm bảo an ninh trật tự, điều tra ai mang ma túy vào

Thông tin tại buổi họp, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đến cuối giờ sáng nay 17/9, cơ quan chức năng xác định có 7 người tử vong và 5 người trong tình trạng hôn mê.

Qua kiểm tra của Bệnh viện xác định cả 7 người tử vong đều dương tính với ma túy. Hiện cơ quan công an đang làm rõ loại ma túy những người tử vong sử dụng.

Theo Công an Hà Nội, tại đêm diễn ra nhạc hội đều có bóng cười, tinh thể màu trắng và viên nén. 

hop-bao-vu-7-nguoi-chet-tai-le-hoi-am-nhac-cong-vien-nuoc-ho-tay-cong-an-thong-tin-soc
Hàng trăm phóng viên báo đài đến đưa tin tại buồi họp báo về việc vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc Công viên nước Hồ Tây.

Về việc có kiểm soát được bao nhiêu người mang ma túy, bao nhiêu người sử dụng, ma túy loại gì, do ai mua? Công an TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra.

Trả lời câu hỏi về việc có sử dụng rượu, có ai tài trợ không, ông Viện cho hay, hiện Công an TP đang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngoài ra, ông Viện cũng cho biết toàn bộ việc đảm bảo an ninh trật tự cho chương trình do Công viên nước Hồ Tây còn công an Tây Hồ chỉ giao nhiệm vụ. 

Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: Quận đang yêu cầu Phòng Văn hóa nắm bắt toàn bộ thông tin có bao nhiêu người tham dự đêm nhạc hội. Bên cạnh đó, cho rằng trách nhiệm của quận trong việc tổ chức thực hiện kiểm soát khán giả vào đêm nhạc hội, còn việc tổ chức bán vé thuộc về Công viên nước Hồ Tây và Công ty Á Châu. Còn vai trò trách nhiệm trong việc mang ma túy vào, cơ cơ quan điều tra đang làm rõ.

7-nguoi-chet-o-le-hoi-am-nhac-cong-vien-nuoc-ho-tay-so-van-hoa-len-tieng
Cảnh tượng tại lễ hội âm nhạc Công viên nước Hồ Tây