Công an TP.HCM thông tin về vụ cháy tòa nhà Vạn Thịnh Phát

Thứ sáu, 14/10/2022, 09:42 AM

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu vụ cháy tòa nhà Vạn Thịnh Phát được xác định là do chập điện, dẫn đến cháy tủ cấp đông của một công ty đặt tại tòa nhà này.

Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt xử lý sự cố cháy ở tòa nhà

Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt xử lý sự cố cháy ở tòa nhà

Ngày 14/10, Công an TP.HCM đã có những thông tin chính thức về vụ cháy ở tòa nhà Vạn Thịnh Phát ở số 8 phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1.

Theo Công an TP.HCM, lúc 22 giờ 00 phút ngày 13/10, Công an Q.1 và Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH (PC07) nhận được tin báo đang xảy ra vụ cháy tại khu vực tòa nhà Vạn Thịnh Phát (số 8 đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Q.1 đã cử lực lượng khẩn trương triển khai cô lập hiện trường và phối hợp lực lượng bảo vệ toà nhà dập tắt đám cháy. Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã được lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, chỉ hư hỏng một tủ cấp đông.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện gây cháy tủ cấp đông đặt tại lầu 10 nơi làm Phòng thí nghiệm bào chế nước giải khát - Văn phòng Công ty LaviFood.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.