Công ty Mỹ tuyên bố đã tạo ra vắc xin Covid-19

Thứ sáu, 14/02/2020, 10:55 AM

Một công ty công nghệ sinh học của Mỹ cho biết họ đã tạo ra vắc xin Covid-19 chỉ ba giờ sau khi tiếp cận được trình tự di truyền của loại virus này hồi giữa tháng 1/2020 và đang chạy đua để đưa vắc xin ra thị trường trong thời gian ngắn kỷ lục, tờ Fox Business ngày 13/2 đưa tin.

Các nhân viên y tế điều trị cho các bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 13/2.

Các nhân viên y tế điều trị cho các bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 13/2.

Công ty công nghệ sinh học Inovio Pharmaceuticals có trụ sở tại Pennsylvania, nhưng các nhà khoa học của công ty đang ở San Diego đã khám phá ra vắc xin Covid-19.

Ông Joseph Kim, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Inovio, cho biết: "Chúng tôi có thể nhanh chóng tạo ra vắc xin trong khoảng ba giờ sau khi có trình tự DNA từ chủng virus corona mới được chia sẻ nhờ vào sức mạnh nền tảng y học DNA của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là bắt đầu giai đoạn một thử nghiệm ở người tại Mỹ vào đầu mùa hè này".

Cổ phiếu của Inovio đã tăng lên 5,32 USD một cổ phiếu chỉ vài ngày sau khi công ty tuyên bố đã được chọn để phát triển vắc xin Covid-19.

Inovio đang hợp tác với Beijing Advaccine, một công ty Trung Quốc, để nghiên cứu vắc-xin. Inovio cũng được Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - một một tổ chức do tỷ phú Bill Gates hỗ trợ, cấp 9 triệu USD để phát triển vắc xin.

"Chúng tôi đã làm điều này rất nhiều lần trước đây. Công việc liên quan nhất là tạo ra vắc xin chống virus MERS, một chủng corona trong cùng họ với Covid-19", ông Kim nói.

Inovio cũng đưa vắc xin cho virus Zika từ khi được tạo ra đến khi thử nghiệm ở người tại Mỹ trong vòng chưa đầy 7 tháng, Kim cho hay.

"Chúng tôi đang lên kế hoạch đánh bại kỷ lục của chính mình. Có lẽ chúng tôi có thể làm điều đó trong gần một nửa thời gian đó”, ông nói thêm.

Một công ty khác của Hoa Kỳ, Novavax có trụ sở tại Maryland , cũng đang đặt mục tiêu sản xuất vắc xin Covid-19 trong ít nhất ba tháng, mặc dù các loại vắc xin này có thể mất nhiều năm để phát triển.

Bài liên quan