CSGT xử lý hơn 8.700 trường hợp trong ngày đầu tổng kiểm soát

Chủ nhật, 17/05/2020, 06:55 AM

Trong hơn 76 nghìn trường hợp mà lực lượng cảnh sát giao thông dừng để kiểm tra trong ngày đầu ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, đã có 8700 trường hợp vi phạm.

Ảnh minh họa. Nguồn: PLO

Ảnh minh họa. Nguồn: PLO

Thông tin tức Cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, hôm nay cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 8700 trường hợp vi phạm trong đó có 446 xe khách, 322 xe container, 505 xe con; hơn 6.000 trường hợp mô tô vi phạm bị xử lý…

Bên cạnh đó, đã có 1245 tài xế bị bước giấy pháp lái xe và nộp phát 5,9 tỷ đồng. Đáng chú ý trong số này có 327 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 20 trường hợp vi phạm ma túy và 825 trường hợp vi phạm tốc độ.

Riêng các tuyến đường cao tốc, tổ công tác và các đơn vị đã lập biên bản 41 trường hợp với số tiền nộp phạt là 204 triệu đồng.

Trong ngày đầu ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, cả nước có 17 vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết, 15 người bị thương.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm trong giao thông đường bộ, lực lượng CSGT tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 6 vụ, bắt giữ 7 đối tượng.

Tại tỉnh An Giang, lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt giữ 2 trường hợp sử dụng motor vận chuyển hơn 1800 gói thuốc lá ngoại không hóa đơn chứng minh nguồn gốc. 

Hoạt động ra quân tổng kiểm tra được lực lượng CSGT thực hiện từ ngày 15/5 đến ngày 14/6. 

Bài liên quan