Cụ ông 82 tuổi nói về lý do đi thi tốt nghiệp THPT 2022

Thứ sáu, 08/07/2022, 18:23 PM

Cụ ông 82 tuổi ở Hà Nội được chú ý khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ông cho biết rất phấn khởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

Cụ ông Nguyễn Huy Kỳ (82 tuổi, Hà Nội) vẫn đi thi tốt nghiệp THPT 2022.

Cụ ông Nguyễn Huy Kỳ (82 tuổi, Hà Nội) vẫn đi thi tốt nghiệp THPT 2022.

Cụ ông 82 tuổi với Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vừa khép lại với hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước. Kỳ thi đã để lại bao điều ấn tượng với nhiều trường hợp đặc biệt:

Ví như: Thí sinh bị bệnh vẫn cầm chai truyền nước đi thi (Hà Tĩnh); hay một cán bộ coi thi bị tai nạn được CSGT hộ tống tới điểm thi (TP HCM); hay trường hợp 2 nam thí sinh muộn do đi đến điểm thi theo chỉ dẫn của Google maps (Quốc Oai, Hà Nội) ... Nhưng đặc biệt nhất vẫn phải kể đến trường hợp thí sinh là ông cụ 82 tuổi ở Hà Nội.

Đó là cụ ông Nguyễn Huy Kỳ (82 tuổi), tham gia tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân. Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng cụ ông vẫn mặc áo trắng, chống gậy đi thi khiến nhiều thí sinh trẻ phải thán phục ý chí của cụ.

Chia sẻ với báo chí, ông cụ 82 tuổi cho biết: Suốt hơn 60 năm qua việc không có bằng tốt nghiệp THPT đã khiến ông rất trăn trở, muốn làm nhiều thứ mà không được, do đó ông muốn tự sức mình "vượt ngũ môn" cũng là vượt qua chính thử thách bản thân để có tấm bằng tốt nghiệp cấp 3.

"Tôi không ngờ có được bằng cấp 3 mà vất vả vô cùng. Hồi đó tôi sắp thi tốt nghiệp cấp 3 thì đi bộ đội. Sau nhận được tin mình được trường đặc cách xét tốt nghiệp THPT nhưng sau khi từ chiến trường trở về thì Ban giám hiệu trường đã nghỉ hết, không công nhận thành ra loanh quanh mãi.

Trở về tôi là thương binh nên làm công tác xã hội trở thành Chủ tịch hội khuyết tật quận. Đến giờ tôi muốn làm nghề Đông Y bắt buộc phải có bằng cấp 3 thì mới nộp hồ sơ đi học được", ông Kỳ kể về hành trình gian nan với sự học của mình.

Cụ ông 82 tuổi hài lòng với bài thi

Nói về việc giải các bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, thí sinh 82 tuổi nói rằng: Đề thi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý ông đều làm tạm được. Riêng đề thi Toán không phải thế mạnh của ông.

"Nhìn chung tôi hài lòng với bài thi của mình. Bài thi của tôi chắc trên điểm trung bình. Lứa tuổi của mình không giỏi bằng lứa tuổi các cháu được. Tôi cám ơn Đảng, Nhà nước tạo ra cơ sở giáo dục quá tuyệt vời. Ngày xưa, tôi đi học thời điểm khó khăn, trường học tranh tre nứa lá, không đủ điều kiện vật chất như hiện nay. Hiện lớp trẻ được học trong môi trường đầy đủ thế này tốt quá miễn sao các cháu biết quý trọng thời gian, quý trọng kiến thức, tôn trọng giá trị của kiến thức có lợi cho đời, cho mình, đáp ứng được ý nguyện của tôi cũng như nhiều người", ông Kỳ nói.

Cụ ông cũng cho biết, việc ông quyết định học và thi tốt nghiệp THPT đã được gia đình, con cháu rất ủng hộ. Điều đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 lần này ông Kỳ cùng cháu nội đồng hành thi cùng đợt với nhau.

Cụ ông 82 tuổi chống lạng đi thi tốt nghiệp THPT 2022. (Ảnh: Dân Việt).

Cụ ông 82 tuổi chống lạng đi thi tốt nghiệp THPT 2022. (Ảnh: Dân Việt).

"Cháu tôi thi ở điểm Trường THPT Yên Hoà (Cầu Giấy). Cháu học giỏi. Về nhà ông cháu cũng chỉ trao đổi có làm được không. Tôi nói ông làm được. Còn học tập thì của ông ông học, của cháu cháu học", ông Kỳ hài hước.

Ông cũng tiết lộ việc họcđể kịp kiến thức với lớp trẻ đã kém hơn 60 tuổi: "Bí quyết bắt kịp bạn trẻ của tôi đó là hay tiếp xúc với các cháu, trong lớp bạn nào thích nói chuyện thì tôi sẽ nói chuyện. Việc học với tôi có lẽ khó khăn nhất là những bài toán chưa ra hiệu số, có lúc vặt đầu, vặt tai. Tôi được các bạn có kiến thức tốt hơn chỉ bảo, chia sẻ nên tôi vượt qua được".

Việc thi cử lần này ông Kỳ không chia sẻ với hàng xóm xung quanh bởi ông "sợ xấu hổ", mọi người xì xầm cho rằng "ông dốt, già còn đi học".

"Điều tôi mong muốn nhất đó là có bằng tốt nghiệp THPT. Tôi mong muốn sang tháng được trường y sĩ của Sở Y tế nhận vào học tập. Ở tuổi này tôi mong muốn việc gì hợp sức, hợp pháp luật đã là điều rất phấn khởi với mình rồi. Tôi cũng mong các bạn phải cố gắng học tập thành tài, đất nước cần nhiều người tài. Có như vậy đất nước mới phát triển", ông Kỳ nhắn gửi.