Cụ ông 84 tuổi hiến thận cho cụ bà hàng xóm

Chủ nhật, 02/06/2019, 06:39 AM

Ông Frank Dewhurs trở thành người già nhất hiến thận ở Mỹ. Ông đã hiến một bên thận của mình để ghép cho cụ bà 72 tuổi vốn là hàng xóm.

cu ong 84 tuoi hien than cho cu ba hang xom
Ông Dewhurs đến thăm bà Nall trước khi làm phẫu thuật hiến thận. Ảnh: Fox news

Đó là câu chuyện của ông Frank Dewhurs và bà Linda Nall sống gần nhà nhau ở bang Texas. Biết bà Nall bị suy thận, ông Dewhurs đã trao đổi với vợ và quyết định hiến thận để cứu sống người hàng xóm.

"Đó là điều hết sức tuyệt vời mà ông ấy đã làm cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn", bà Nall kể lại.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, cụ Dewhurs hoàn toàn đủ sức khỏe để hiến thận dù đã 84 tuổi. Ca phẫu thuật diễn ra tại Bệnh viện Houston Methodist ở thành phố Houston. Trong thông cáo báo chí, bệnh viện không tiết lộ chi tiết thời gian diễn ra ca hiến tạng.

Theo Fox news ngày 29/5, cụ Dewhurs đã xuất viện 48 giờ sau khi hiến tạng và có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Trong khi đó, bà Nall dần hồi phục và tự nhủ sẽ sống ý nghĩa hơn với quả thận được tặng.

Bệnh viện Houston Methodist là nơi thực hiện nhiều ca hiến và cấy ghép tạng cho những người từ 60 đến 80 tuổi. Năm 2018, nước Mỹ có 5% người hiến tạng trên 65 tuổi.

Theo bác sĩ Hassan Ibrahim, Trưởng khoa Thận tại Bệnh viện Houston Methodist, nếu tất cả xét nghiệm đều phù hợp thì bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể hiến tạng để cứu sống người khác. Càng có nhiều người lớn tuổi hiến tạng thì danh sách những người chờ ghép tạng sẽ ngày càng ít hơn.

cu ong 84 tuoi hien than cho cu ba hang xom Sản phụ ung thư giai đoạn cuối hồi phục thần kỳ chuẩn bị được gặp con

9 ngày sau ca phẫu thuật bắt con cho sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối đã qua, nhưng cho đến ít ngày vừa ...

cu ong 84 tuoi hien than cho cu ba hang xom Bệnh viện Quân đội 108 nối thành công cẳng tay cho bệnh nhân bị cuốn vào máy tuốt lúa

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó bệnh nhân đi gặt lúa thuê đã bị máy tuốt lúa cuốn qua dây thừng tạo thành vòng ...