Cuộc đối đầu giữa Quang Hải vs Công Phượng nguy cơ bị hoãn vì dịch Corona

Thứ sáu, 31/01/2020, 20:00 PM

Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu, trận Siêu Cúp quốc gia diễn ra ngày 7/2 có nguy cơ phải lùi lại.

Cuộc đối đầu giữa Quang Hải vs Công Phượng nguy cơ bị hoãn vì dịch Corona.

Cuộc đối đầu giữa Quang Hải vs Công Phượng nguy cơ bị hoãn vì dịch Corona.

Theo kế hoạch, trận đấu Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa CLB TP HCM và Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 7/2 trên sân Thống Nhất.

Đây là trận đấu nhận được sự mong đợi rất lớn của người hâm mộ, bởi hai CLB sở hữu nhiều hảo thủ trong đội hình như Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng (Hà Nội FC), Hữu Tuấn, Phi Sơn, Công Phượng, Văn Thuận (TP Hồ Chí Minh). Đặc biệt, hai đội cũng đang là đương kim vô địch và đương kim á quân tại V.League.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch virus corona, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lên sẵn các phương án và báo cáo với VFF về khả năng có thể hoãn trận cầu nói trên, cũng như điều chỉnh lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2020.

Theo đó, trong trường hợp dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu, trận Siêu Cúp quốc gia diễn ra ngày 7/2 có nguy cơ phải lùi lại, kéo theo lịch thi đấu V.League 2020 cũng sẽ bị điều chỉnh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cả kế hoạch tập trung của đội tuyển quốc gia trong năm 2020.

"Trong trường hợp dịch diễn biến xấu hơn trong 1 tuần tới thì khả năng phải lùi trận Siêu Cúp. Nếu phải lùi thì buộc phải tính toán phương án để không ảnh hưởng đến cả hệ thống giải chuyên nghiệp cũng như lịch tập trung của đội tuyển quốc gia", ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF chia sẻ trước truyền thông.

Theo SCMP, hiện có 9.480 ca nhiễm bệnh được xác nhận trên thế giới. Tổng số ca nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc lên tới 98 ca ở 18 nước. Số người tử vong được xác nhận cho tới nay là 213, tất cả đều ở Trung Quốc.

Có 8 ca bên ngoài Trung Quốc lây từ người sang người, ở Đức, Nhật Bản, Việt Nam và Mỹ. Hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào bên ngoài Trung Quốc.

Bài liên quan