Cựu tổng thống Trump bất ngờ phát biểu về tương lai đảng Cộng Hòa

Chủ nhật, 21/02/2021, 15:25 PM

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPA) tại Florida trong tuần tới về tương lai của đảng Cộng Hòa và phong trào bảo thủ.

Cựu tổng thống Trump

Cựu tổng thống Trump

"Ông ấy sẽ nói về tương lai của đảng Cộng Hòa và phong trào bảo thủ," nguồn tin của Reuters cho biết. "Bên cạnh đó, tổng thống thứ 45 cũng nói về các chính sách ân xá và biên giới tai họa của tổng thống Joe Biden".

Ông Trump thất bại trước ông Biden trong cuộc bầu cử hồi năm 2020. Cựu tổng thống Mỹ từ chối chấp nhận kết quả này, tuy vậy hiện sống tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida.

Tuần trước, ông được Thượng viện Mỹ tha bổng trong phiên tòa luận tội lần thứ hai, sau khi Hạ viện thông qua điều khoản luận tội liên quan tới vụ bạo loạn tại điện Capitol hôm 06/01.

Bảy Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa bỏ phiếu kết tội ông Trump, ít hơn 10 so với con số 67 cần thiết, tuy vậy cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ đảng này giữa nhóm ủng hộ cựu tổng thống Mỹ và nhóm muốn tránh khỏi tầm ảnh hưởng của ông.

Trước đó, 10 Hạ Nghị sĩ cũng bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội ông Trump. Hôm 16/02, ông Trump lên tiếng chỉ trích Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell.

Việc để mất kiểm soát Thượng viện Mỹ và thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, cũng như sự xuất hiện của các nhân vật cực hữu ủng hộ ông Trump khiến các lãnh đạo đảng Cộng Hòa lo ngại về khả năng giành lại kiểm soát Quốc hội vào năm 2022.

Thăm dò cho thấy dù hàng ngàn người đã rời đảng Cộng Hòa sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol, phần lớn những người còn lại ủng hộ Trump và sẽ bỏ phiếu cho ông nếu ông tham gia cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng viên tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Một số nhân vật chủ chốt của đảng Cộng Hòa được coi là ứng viên tiềm năng cho đề cử vào năm 2024 sẽ có bài phát biểu tại CPAC, bao gồm cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo vào thống đốc bang Nam Dakota Kristi Noem.

Hai nhân vật đáng chú ý khác cũng sẽ phát biểu là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và cựu tổng thống Mike Pence.