Đã có ít nhất hai biến thể của virus corona gây dịch Covid-19 được xác định

Thứ năm, 05/03/2020, 10:35 AM

Các khoa học ở Trung Quốc cho biết nghiên cứu sơ bộ cho thấy virus corona gây dịch Covid-19 đang biến đổi và hiện có ít nhất hai loại virus này, tờ Fortune ngày 5/3 đưa tin.

Virus corona (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19.

Virus corona (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19.

Theo các nhà khoa học tại Trường Khoa học Đời sống của Đại học Bắc Kinh và Viện Pasteur của Thượng Hải, một trong hai loại virus corona (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19 hung hăng hơn và đã lây nhiễm 70% số người được xét nghiệm, trong khi một chủng ít tích cực hơn có liên quan đến phần còn lại.

Những phát hiện này được công bố trên Tạp chí Khoa học Quốc gia, tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ngày 3/3.

Các nhà khoa học gọi loại hung hăng là “loại L” và loại ít phổ biến hơn là “loại S”.

Loại virus mạnh hơn phổ biến trong giai đoạn đầu của vụ dịch ở Vũ Hán - thành phố Trung Quốc nơi Covid-19 được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019. Nhưng tần suất của loại virus này đã giảm từ đầu tháng 1/2020.

Các nhà nghiên cứu nói rằng các loại virus corona (SARS-CoV-2) khác nhau xuất hiện có khả năng là do một đột biến của phiên bản “tổ tiên” của virus. Và điều đó có thể có nghĩa là sẽ có nhiều loại virus corona (SARS-CoV-2) khác xuất hiện. Họ kêu gọi cộng đồng khoa học cùng nhau chiến đấu và ngăn chặn sự bùng phát.

Các nhà khoa học cũng cho biết dữ liệu nghiên cứu của họ rất hạn chế và cần tiếp tục nghiên cứu thêm để hiểu được sự phát triển của Covid-19.

“Những phát hiện này hỗ trợ mạnh mẽ nhu cầu cấp thiết về các nghiên cứu toàn diện, tức thời, kết hợp dữ liệu gen, dữ liệu dịch tễ và hồ sơ biểu đồ về các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân mắc Covid-19”, họ viết.

Bài liên quan