Đã có kết quả xét nghiệm của 121/141 trường hợp tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân Covid-19 ở đám tang

Thứ năm, 20/08/2020, 09:57 AM

Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng đã xác định được 141 trường hợp tiếp xúc gần (F1) trên toàn thành phố, trong đó có 121 trường hợp âm tính, 20 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm.

Tính từ ngày 24/7 đến nay, Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm 157.359 người.

Tính từ ngày 24/7 đến nay, Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm 157.359 người.

Liên quan đến đám tang tại K160/66 Trần Cao Vân (tổ 29, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có 3 người nhiễm Covid-19, ngày 20/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho hay, đã xác định được 141 tiếp xúc gần (F1) trên toàn thành phố.

Trong đó, có 121 trường hợp âm tính, 20 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm. Chưa phát hiện trường hợp tiếp xúc gần dương tính.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã có thông báo cho tỉnh Quảng Nam về 1 trường hợp tiếp xúc gần, đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Như đã thông tin, từ ngày 12/8 đến ngày 14/8, tại K160 Trần Cao Vân (tổ 29, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có tổ chức đám tang bà N.T.L (SN 1930).

Theo kết quả giám sát, sau khi đám tang hoàn thành, các cơ quan y tế phát hiện trong đám tang có 3 người nhà dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Cụ thể bao gồm BN 937, BN 938 và BN 939. Tất cả cùng trú tại K160 Trần Cao Vân, Tổ 29, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng (địa điểm tổ chức đám tang).

Ngoài ra, trong suốt quá trình diễn ra tang lễ, gia đình còn có thuê dịch vụ tang lễ Thiện Tâm (đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) để phục vụ đám tang.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan đến đám tang trên lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tính từ ngày 24/7 đến 18h ngày 19/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 356 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó có 242 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố; tử vong 22 trường hợp; ra viện 85 trường hợp, 1 trường hợp đã chữa khỏi COVID-19 nhưng vẫn còn tiếp tục ở lại cơ sở y tế để điều trị các bệnh khác.

Bài liên quan