Đà Nẵng: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đồng loạt đóng cửa

Thứ hai, 27/07/2020, 11:20 AM

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu ở TP Đà Nẵng đã đồng loạt đóng cửa, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Các các cơ sở, loại hình kinh doanh thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp đều tạm thời đóng cửa.

Các các cơ sở, loại hình kinh doanh thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp đều tạm thời đóng cửa.

Tính đến ngày 27/7, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang điều trị cho 3 ca nhiễm Covid-19 gồm ca thứ 416, 418 và 420. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên các tuyến phố lớn tại thành phố đều đồng loạt đóng cửa, tạm ngưng hoạt động.

Trong khi đó, các cơ sở tôn giáo cũng đóng cửa để hạn chế tối đa việc tập trung đông người, chung tay vì cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Các khu vực kinh doanh dịch vụ karaoke vốn khá nhộn nhịp phần lớn tạm ngưng hoạt động.

Các khu vực kinh doanh dịch vụ karaoke vốn khá nhộn nhịp phần lớn tạm ngưng hoạt động.

Theo ghi nhận, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tại thành phố như cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường… đều chủ động đóng cửa, treo biển tạm dừng hoạt động.

Theo nhiều chủ cơ sở kinh doanh, chính quyền địa phương đã đến tận nơi để thông báo và đề nghị các cơ sở tạm ngưng hoạt động để tránh tập trung đông người, chủ động cùng thành phố phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau chỉ thị của thành phố, tại khu vực nhà thờ Chính Tòa không còn cảnh tập trung đông người như thường ngày.

Ngay sau chỉ thị của thành phố, tại khu vực nhà thờ Chính Tòa không còn cảnh tập trung đông người như thường ngày.

Ngoài ra, nhiều chủ cửa hàng trên địa bàn thành phố sẽ đồng lòng chấp hành theo chỉ thị của cơ quan chức năng. Đây không đơn thuần là ý thức kỷ luật, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, đất nước, vì mục tiêu quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Sở Y tế Đà Nẵng đã có văn bản về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ (bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám bệnh chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ): Tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố: Trong quá trình hoạt động, khi tư vấn bán thuốc cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh; khuyến cáo người bệnh cài đặt các ứng dụng khai báo y tế và thông báo cho Trung tâm Y tế quận, huyện nơi cư trú để theo dõi, quản lý sức khỏe; không được tăng giá bán; không găm hàng, tích trữ gây ra tình trạng khan hiếm thuốc và vật tư y tế (đặc biệt là khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn) trên thị trường; thực hiện các biện pháp hạn chế số lượng khách hàng đến mua thuốc trong cùng một thời điểm. Nhân viên phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với khách hàng tối thiểu 1,5 - 2,0m trong suốt quá trình bán và tư vấn sử dụng thuốc.

Bài liên quan