Dự kiến, từ ngày 20 - 24/1 (tức 26 - 30/12 Âm lịch), TP Đà Nẵng sẽ có 15 - 20 điểm bán thịt heo bình ổn giá với số lượng cung ứng khoảng 10%-15% tổng sản lượng tiêu thụ thịt heo mỗi ngày (khoảng 15-18 tấn/ngày).
Ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng phát biểu.
Ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng phát biểu.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa làm việc với Sở Công thương và các đơn vị liên quan về công tác đảm bảo cung cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2020.

Theo Sở Công thương TP Đà Nẵng, hiện nay, nguồn cung thịt heo chính trên địa bàn chủ yếu lấy từ Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Sơn - Chi nhánh Cty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Mỗi ngày, Cty C.P cung ứng ra thị trường khoảng 1.200 con, phần còn lại đến từ một số hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố, từ các địa phương khác nhập về và nguồn nhập khẩu thịt đông lạnh.

Theo các doanh nghiệp, với lượng cung cấp như vậy, nguồn heo cho thị trường hiện nay có tình trạng thiếu hụt, các hộ chăn nuôi địa phương và nhiều trang trại vừa và nhỏ chưa dám tái đàn khiến nguồn lợn càng giảm, nhưng vẫn chưa xảy ra tình trạng khan hiếm quá mức.

Tuy nhiên, do tình hình thiếu hụt của nguồn cung, dẫn đến giá thịt heo hiện nay đang tăng cao và dự kiến sẽ còn tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Trước tình hình cung cầu thị trường mặt hàng thịt heo có nhiều biến động, nhằm ổn định cân đối cung cầu trên địa bàn thành phố dịp cuối năm 2019 và Tết Nguyên đán 2020, Sở Công thương đã thực hiện nhiều giải pháp bình ổn thị trường như: Tập trung theo dõi sát thị trường thịt heo và thực phẩm thay thế (thịt gia cầm, rau, củ, quả); triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường…

Ông Phan Thống, Giám đốc Coopmart Đà Nẵng cho hay: “Chúng tôi đã chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp thịt heo trong cả nước, riêng mặt hàng thịt sẽ không lo thiếu về số lượng, giá cũng thấp hơn thị trường rất nhiều. Đối với thịt heo nóng, Coopmart sẽ thực hiện bán hàng không lợi nhuận để góp phần bình ổn giá thị trường”.

Trước tình trạng giá thịt heo nóng tăng đột biến và dự báo còn diễn biến phức tạp vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, ông Hồ Kỳ Minh đề nghị Sở Công thương sớm có văn bản triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá, phục vụ nhu cầu của người dân. Thành phố thống nhất với Sở Công thương cùng các đơn vị liên quan sẽ tham gia bình ổn, kiểm soát giá thịt heo trong dịp Tết sắp tới.

Ông Minh nói: "Dự kiến, từ ngày 20 - 24/1 (tức 26 - 30/12 Âm lịch), Đà Nẵng sẽ có 15 - 20 điểm bán thịt heo bình ổn giá với số lượng cung ứng khoảng 10%-15% tổng sản lượng tiêu thụ thịt heo mỗi ngày (khoảng 15-18 tấn/ngày).

Điểm bán hàng sẽ đặt tại các chợ truyền thống lớn, đảm bảo mỗi quận/huyện ít nhất có 1 - 2 điểm bán. Khu vực đông người dân có thu nhập thấp, đảm bảo giá bán thịt heo phải ít hơn 5.000/kg so với giá của thị trường.

Các đơn vị cung ứng thịt heo chính trên địa bàn cần có kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện và công khai các điểm bán, thời gian bán cụ thể để người dân nắm bắt và đến mua hàng.

 

Dịch tả lợn châu Phi khiến giá thịt heo nhập khẩu tăng cao

Giá heo nhập khẩu đã tăng 5-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Dịch tả lợn châu Phi hoành hành, Việt Nam phải nhập thịt heo gấp 6,7 lần

Dịch tả lợn châu Phi là một nguyên nhân khiến lượng heo nhập khẩu vào Việt Nam tăng cao. Ngoài ra, so sánh giá thịt heo một số nước đang thấp hơn trong nước nên doanh nghiệp ưu tiên nhập khẩu.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/da-nang-se-co-15-20-diem-ban-thit-heo-binh-on-gia-phuc-vu-tet-nguyen-dan-147314.html