Đời sống
27/05/2018 07:20Đại biểu Quốc hội kiến nghị rà soát thu nợ thuế người đã mất
Thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà Nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2018.
Trong phần tranh luận của mình tại nghị trường, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đánh giá cao công tác thu ngân sách trong thời quan qua. Điều này đã giúp ngân sách tăng thu, giảm lỗ. Song cũng đồng nghĩa với việc trước đây chúng ta chưa làm hết trách nhiệm.
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nêu rõ: “Riêng với những người nợ thuế đã mất, tôi kiến nghị cần rà soát và xác định rõ người nợ thuế nào đã mất song người thừa kế vẫn phải nộp. Bởi theo quy định của Luật Thừa kế, không phải chết là hết nghĩa vụ, không có nghĩa là chết mà chúng ta hoàn toàn xóa khoản nợ. Đây không chỉ là tiền ngân tiền ngân sách Nhà nước mà là một vấn đề mang tính kỷ luật rất cao”.
Quan điểm của ông Lưu Bình Nhưỡng đưa ra dường như ngược với Bộ Tài chính khi trước đó, Bộ này đưa ra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý xoá nợ thuế, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi gửi Chính phủ.
Theo đó số nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được Bộ Tài chính đề nghị xóa nợ thuế do người nộp thuế thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh trước ngày 1/1/2017 là 24.302 tỷ đồng, trong đó của người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức khoảng 22.299 tỷ đồng và của hộ, cá nhân đã bỏ kinh doanh là 2.003 tỷ đồng.
"Với các đề xuất xử lý xóa nợ thuế nêu trên thì tổng hợp lại tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị xóa ước khoảng 26.500 tỷ đồng", Bộ Tài chính cho hay.
Tuy nhiên chuyên gia kinh tế lo ngại việc xóa nợ nếu không minh bạch doanh nghiệp sân sau, doanh nghiệp người nhà cán bộ được lợi.
Theo TS Bùi Trinh, việc xóa nợ có thể hiểu khoản nợ thuế đó không có khả năng thu hồi. Tuy nhiên khoản nợ thuế không thể thu hồi không chỉ dựa vào việc doanh nghiệp giải thể, không hoạt động.
“Nếu trường hợp doanh nghiệp vì không muốn đóng thuế sau thời gian hoạt động tốt nên lách luật bằng cách giải thể, dừng sản xuất một thời gian, trong thời gian đó âm thầm thành lập doanh nghiệp khác thay thế và chuyển vốn doanh nghiệp đang nợ thuế sang nghiệp mới”, TS Bùi Trinh phân tích.
Một lo ngại khác, theo TS Bùi Trinh khi đưa ra vấn đề xóa nợ thuế sẽ rất dễ bị lợi dụng. “Nguy hiểm nhất là người ta lợi dụng chính sách để xóa nợ thuế cho doanh nghiệp sân sau, xóa nợ thuế doanh nghiệp của người nhà cán bộ, xóa nợ cho doanh nghiệp thân cán bộ…”, TS Bùi Trinh cho biết.
Mặt khác, ông Bùi Trinh đề nghị làm rõ khoản nợ thuế được xóa là thuế gì, nếu xóa nợ thuế thu nhập doanh nghiệp thì không nói, còn xóa nợ tất cả các thuế trong đó có thuế giá trị gia tăng (VAT) là không đúng.
“VAT là thuế gián thu, doanh nghiệp chỉ nộp hộ còn người nộp thuế là người dân. Nói đơn giản khi tôi mua tivi 10 triệu tôi phải nộp thuế VAT 10% là 1 triệu, có nghĩa tiền phải trả cho doanh nghiệp là 11 triệu bao gồm cả giá tivi và thuế VAT. Vậy nếu xóa nợ thuế thì 1 triệu tiền thuế VAT tôi nộp sẽ rơi rớt đi đâu? Ai chịu trách nhiệm?”, TS Bùi Trinh cho hay.
Ở khía cạnh khác, nguồn ngân sách trích để nuôi bộ máy hải quan, thuế lên đến 4% tổng thu thuế, phí chi phí. Số tiền này không nhỏ, vậy với khoản thuế không thể thu dẫn đến phải xóa nợ ông Trinh cho rằng, ngành thuế phải chịu trách nhiệm.
Đại biểu Quốc hội: 'Ước gì cuộc sống vật chất được như ngày nay, còn đạo đức xã hội được như ngày xưa'Theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, cử tri đòi hỏi Quốc hội, Chính phủ cần chỉ đạo nhanh hơn, nhiều hơn, quyết liệt hơn những vấn đề bức xúc đang đặt ra. |
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, ngày 24/5: Quốc hội làm việc về Dự án Luật tố cáo (sửa đổi)Trong phiên họp hôm nay 24/5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể tại Hội trường bàn về dự án Luật tố cáo (sửa đổi) và Luật cạnh tranh (sửa đổi). |
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, ngày 23/5: Bàn về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú QuốcTrong phiên họp hôm nay 23/5, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định sẽ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. |