Đại học kinh tế quốc dân công bố điểm sàn xét tuyển

Thứ ba, 01/09/2020, 11:01 AM

Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) vừa thông báo điểm sàn vào hệ đại học chính quy năm 2020. Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển là 20, dự báo điểm chuẩn tăng 1-3 tùy từng ngành và lượng thí sinh đăng ký.

Đại học kinh tế quốc dân công bố điểm sàn xét tuyển

Đại học kinh tế quốc dân công bố điểm sàn xét tuyển

Ngày 31/8, Đại học Kinh tế quốc dân thông báo điểm sàn vào hệ đại học chính quy năm 2020. Mức 20 điểm đã bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp môn tính hệ số 1. Dưới ngưỡng 20 điểm, thí sinh không thể ứng tuyển vào trường.

Đối với các ngành xét tuyển bằng tổ hợp có môn tiếng Anh tính hệ số 2, môn khác tính hệ số 1, nhà trường quy về thang điểm 30 theo công thức: (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm tiếng Anh x 2) x 3/4 + Điểm ưu tiên.

PGS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế quốc dân cho biết trên báo VnExpress, do phổ điểm năm nay dịch chuyển lên, điểm chuẩn đại học dự đoán tăng so với năm ngoái. Riêng Đại học Kinh tế quốc dân, điểm đầu vào sẽ tăng 1-3, tùy theo ngành và lượng thí sinh đăng ký.

Ông Triệu khuyên thí sinh nên đăng ký theo quy tắc 3 bậc là ngành có điểm cao hơn, ngang với mình và thấp hơn. Ví dụ thí sinh đạt 25 điểm. So với năm trước, nếu đăng ký vào ngành lấy đúng 25 điểm hoặc hơn, các em không chắc chắn đỗ. Vì vậy, thí sinh nên đăng ký bổ sung một số nguyện vọng vào ngành năm ngoái có đầu vào chỉ lấy 22-23 điểm để tăng cơ hội đỗ vào trường Kinh tế quốc dân.

Năm ngoái, Đại học Kinh tế quốc dân lấy điểm chuẩn thấp nhất là 21,5, cao nhất là 26,15 (các môn hệ số 1). Ngành Ngôn ngữ Anh với môn tiếng Anh tính hệ số 2 lấy 33,65 điểm.

Bài liên quan