Đại hội Đoàn Thanh niên TP Hà Nội lần thứ XVI: Tập trung trí tuệ, sức trẻ tạo bước phát triển mới cho Đoàn

Thứ năm, 29/09/2022, 09:52 AM

Sáng 28/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã hoàn thành các nội dung của phiên thứ nhất. Tham dự đại hội Đại hội có 450 đại biểu đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên Thủ đô.

Đến dự phiên thứ nhất Đại hội có các đồng chí: Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Đinh Thị Lan Duyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban Trung ương Đoàn, các đồng chí trong tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Trung ương Đoàn, các đồng chí đại diện các ban Đảng Thành ủy…

Phát huy cao tinh thần, trách nhiệm cho Đại hội thành công

 Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ Thủ đô đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

 Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại đại hội

 Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại đại hội

Phát biểu khai mạc phiên thứ nhất, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: “Trong không khí phấn khởi, tự hào của tuổi trẻ Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Diễn ra trong hai ngày 28 - 29/9, 450 đại biểu chính thức sẽ phát huy cao tinh thần, trách nhiệm để làm nên một kỳ Đại hội thành công, tạo ra những bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thủ đô thời kỳ mới.

Phiên thứ nhất của đại hội diễn ra các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình, Quy chế Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kết quả Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

 Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu

 Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu

Theo tiến trình, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 11 đồng chí và Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể; Phuy tốt vai trò lãnh đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Ban Chấp hành đã bám sát và cơ bản thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được chấp hành nghiêm túc.

 Đồng chí Trần Quang Hưng, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội điều hành tổ thảo luận tại đại hội

 Đồng chí Trần Quang Hưng, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội điều hành tổ thảo luận tại đại hội

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất, năng lực, trình độ

 “Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn tập trung chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá, cùng 10 tiêu chí cơ bản và 10 chương trình, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động triển khai trong toàn đoàn đạt được những kết quả nổi bật trên các mặt công tác.

Các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XV đều được triển khai thực hiện; Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu”, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến báo cáo.

Trải qua 15 kỳ Đại hội, tổ chức Đoàn Thanh niên Thủ đô ngày càng phát triển lớn mạnh, tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh đi trước; Từng bước khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa, tổ chức chính trị - xã hội của triệu triệu thanh niên Thủ đô.

 Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại tổ thảo luận

 Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại tổ thảo luận

Chủ đề Đại hội nhiệm kỳ mới: “Bồi đắp lý tưởng cách mạng; Giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; Xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, gương mẫu của thanh niên Hà Nội, xây dựng Thủ đô văn minh - văn hiến - hiện đại”.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội dự kiến 2 khâu đột phá đặt ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2027: “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và “Tuổi trẻ Thủ đô xung kích trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”; Cùng 10 chỉ tiêu cơ bản và 7 kế hoạch, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động triển khai trong toàn Đoàn.

Trước thềm Đại hội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi: Festival thanh niên Đông Nam Á; Cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề và thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVI; Cuộc thi báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2022.

Tập trung trí tuệ, sức trẻ tạo bước phát triển mới cho Đoàn

 Các đồng chí Thường trực Thành đoàn bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

 Các đồng chí Thường trực Thành đoàn bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp tổ chức 4 diễn đàn thảo luận với các chủ đề: Vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số; Xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và khu chung cư; Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Công tác cán bộ Đoàn khối địa bàn dân cư thành phố Hà Nội: Thực trạng và Giải pháp.

Các diễn đàn đã thu hút, nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp, ngành, chuyên gia, học giả, đại biểu chính thức tham dự Đại hội, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế trong các lĩnh vực, vấn đề trọng tâm được tổ chức Đoàn thành phố đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Từ 8h - 11h30 ngày 28/9, Đại hội đã hoàn thành các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình, quy chế Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kết quả Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XV; Trình bày Dự thảo Đề án Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XVI; Thảo luận tại các tổ về ứng cử, đề cử nhân sự tham gia danh sách bầu Ban Chấp hành khóa XVI.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục các nội dung: Báo cáo kết quả tại các tổ thảo luận; Bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội khóa XVI; Tham luận và Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn khóa XVI lần thứ nhất.