Đài Loan có 56 ca tử vong do cúm H1N1

Thứ năm, 06/02/2020, 09:08 AM

56 người đã chết vì cúm H1N1 (cúm A) trong ba tháng qua ở Đài Loan, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của hòn đảo cho hay.

Mọi người đang mua khẩu trang ở Đài Loan.

Mọi người đang mua khẩu trang ở Đài Loan.

Các quan chức CDC Đài Loan không tiết lộ số người tử vong do H1N1 trong tuần qua, nhưng truyền thông địa phương đưa tin có tới 13 người thiệt mạng vì loại cúm này trong thời gian đó.

Tờ CNA cho biết 13 người tử vong vì cúm H1N1 tuần qua trong độ tuổi từ 47 đến 97, bao gồm một cụ bà 80 tuổi bị sốt vào cuối tháng 12/2019 và cuối cùng chết vì viêm phổi và suy hô hấp tại bệnh viện.

CNA dẫn lời một bác sĩ của CDC, Lin Yung-ching, nói rằng người phụ nữ đã được tiêm vắc-xin cúm trước khi nhiễm bệnh. Những bệnh nhân còn lại không tiêm vắc-xin.

Các quan chức CDC cho biết, H1N1 là loại virus gây ra nhiều ca bệnh tại Đài Loan trong ba tháng qua với 771 ca nhiễm bệnh có các biến chứng nghiêm trọng kể từ ngày 1/10/2019, trong đó có 56 ca tử vong.

Trong số các trường hợp nghiêm trọng, 41% bệnh nhân lớn tuổi hơn 65; 32% khác ở độ tuổi 50 – 64. 98% những bệnh nhân này chưa được tiêm vắc-xin cúm và gần 80% mắc các bệnh mãn tính.

Bà Lin kêu gọi mọi người tiêm vắc-xin cúm để bảo vệ bản thân tốt hơn.

Tại Mỹ, theo ước tính sơ bộ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, ít nhất 1.300 người đã chết vì cúm trong mùa này.

Trong khi đó, Đài Loan cũng đang có nhiều chính sách để phòng chủng virus corona mới từ Vũ Hán khi số ca nhiễm ở hòn đảo này đã là 11.

Bộ Ngoại giao Đài Loan ngày 4/2 cho biết những người nước ngoài đến Trung Quốc đại lục 14 ngày qua sẽ bị cấm vào Đài Loan kể từ ngày 7/2.

Thông báo này là một phần trong các biện pháp mới nhất của hòn đảo nhằm kiềm chế sự lây lan của chủng virus corona mới từ Vũ Hán.

Bài liên quan