Đại sứ Trung Quốc tại Israel đột tử, Bắc Kinh tự điều tra

Thứ hai, 18/05/2020, 06:37 AM

Trung Quốc gửi đoàn điều tra đến Israel để tự điều tra và sắp xếp việc đưa thi thể Đại sứ Du Wei về Trung Quốc sau khi ông đột tử vào ngày 17-5.

Đại sứ Trung Quốc tại Israel Du Wei - Ảnh: Reuters

Đại sứ Trung Quốc tại Israel Du Wei - Ảnh: Reuters

Ngày 17/5, Tờ Jerusalem Post đưa tin, người ta phát hiện ông Du Wei đã đột tử vào sáng cùng ngày tại nhà ở Herzliya, thành phố nằm tại vùng duyên hải phía bắc Tel Aviv.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Israel đã xác nhận thông tin này, đồng thời cảnh sát đã có mặt tại nhà ông Du để điều tra. 

Ông Du năm nay 58 tuổi, có vợ và một con trai. Ông được bổ nhiệm làm đại sứ Trung Quốc tại Israel từ tháng 2/2020.

Tờ Haaretz của Israel cho biết, Trung Quốc đã cử một đoàn chuyên gia sang Israel để điều tra. Một nguồn tin nội bộ cho biết đoàn điều tra nói trên sẽ khởi hành đi Israel trong ngày 18/5 (giờ địa phương). Khi đến nơi, đoàn sẽ tiến hành điều tra nội bộ, sắp xếp các thủ tục đưa thi thể của ông Đỗ về Trung Quốc cũng như điều phối công việc của Đại sứ quán. Một đại diện của người thân ông Du cũng có mặt. 

Trong một phỏng vấn trên báo Makor Rishon tháng 4 vừa qua, ông Du nói sau khi nhận vị trí đại sứ, ông đã bay tới Israel và thực hiện cách ly 14 ngày giữa lúc dịch bệnh do virus corona chủng mới bùng phát ở Trung Quốc.

Theo quy định của Israel, đoàn chuyên gia từ Trung Quốc không cần phải cách ly bắt buộc để phòng ngừa Covid-19. 

Được biết, điều tra ban đầu của nhà chức trách địa phương cho thấy cái chết của Đại sứ Đỗ Vĩ không điểm gì bất thường. Một số nguồn tin ở chính quyền Trung Quốc cũng xác nhận việc này nhưng vẫn cần thiết phải "xem xét mọi chi tiết". 

Vài ngày trước khi đột tử, ông Du còn viết một bài cho Jerusalem Post, tờ báo này cho biết.