Thứ tư, 22/05/2019, 20:03 PM
  • Click để copy

Dân Huế đóng cọc tre chống ‘cát tặc’: Công ty khai thác cát vượt khỏi phạm vi được cấp phép

Liên quan đến vụ việc người dân ở ven sông Bồ (tỉnh Thừa Thiên Huế) đóng tiền mua cọc tre tạo thành trận địa trên dòng sông chống “cát tặc”, mới đây, cơ quan chức năng phát hiện thêm công ty Tuấn Hải có sai phạm nghiêm trọng.

dan-hue-dong-coc-tre-chong-cat-tac-cong-ty-khai-thac-cat-vuot-khoi-pham-vi-duoc-cap-phep
Bờ sông Bồ bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 22/5, thông tin từ Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế, bên cạnh việc khai thác cát sỏi trên sông Bồ vượt quá độ sâu được cấp phép, Công ty TNHH một thành viên xây dựng giao thông Tuấn Hải (Công ty Tuấn Hải) còn bị cơ quan chuyên môn của Sở phát hiện có thêm sai phạm khác.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chuyên môn của Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, Công ty Tuấn Hải đã khai thác vượt ra khỏi phạm vi mỏ mà doanh nghiệp này được cấp phép trên sông Bồ.

Cụ thể, kết quả đo đạc tại những khu vực Công ty Tuấn Hải khai thác ngoài phạm vi mỏ được cấp phép cho thấy có nhiều nơi bị khai thác với độ sâu rất lớn. Có rất nhiều điểm bị khai thác gần như cạn kiệt với độ sâu trung bình khai thác từ 9-16 mét, có nơi đến 24,5 mét. 

dan-hue-dong-coc-tre-chong-cat-tac-cong-ty-khai-thac-cat-vuot-khoi-pham-vi-duoc-cap-phep
Người dân tiến hành đóng cọc tre trên sông.

Ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, hiện Sở đang phối hợp với các cơ quan liên quan đấu tranh làm rõ để xử lý việc Công ty Tuấn Hải khai thác ngoài phạm vi mỏ được cấp phép.

Như đã thông tin, vào đầu tháng 5, người dân ở ven sông Bồ đã đóng tiền mua cọc tre dựng nên trận địa trên dòng sông nhằm ngăn chặn "cát tặc".

Theo tìm hiểu, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép cho Công ty Tuấn Hải khai thác ở 2 khu vực mỏ khe Băng (thuộc phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) và xã Phong Sơn (huyện Phong Điền); bãi bồi Lại Bằng (phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) có thời hạn 5 năm kể từ năm 2016.

Người dân Hương Vân cho rằng, họ không tin Công ty Tuấn Hải tuân thủ giấy phép khai thác. Do đó, họ đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương về tình trạng doanh nghiệp khai thác vượt quá khối lượng được cấp phép, vượt quá độ sâu, gây xói lở bờ sông Bồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, kiến nghị trên vẫn chưa được giải quyết cho thỏa đáng.

Do đó, bất đắc dĩ, người dân ven dòng sông Bồ (đoạn qua tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) mới góp tiền mua tre, dựng lên dãy cọc tre khoảng 50 cọc được đóng từ bờ ra giữa sông Bồ. Dãy cọc này được chôn theo hướng hình vòng cung, nhô lên khỏi mặt nước chừng hơn 0,5 mét và được gia cố bên dưới bởi đá sạn.

dan-hue-dong-coc-tre-chong-cat-tac-cong-ty-khai-thac-cat-vuot-khoi-pham-vi-duoc-cap-phep
Sở TN&MT đã đề xuất UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý vi phạm của Công ty Tuấn Hải.

Trước sự việc này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc và Công ty Tuấn Hải phải tạm dừng tất cả các hoạt động liên quan đến khai thác cát, sỏi tại 2 mỏ trên.

Qua kiểm tra, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện Công ty Tuấn Hải khai thác vượt quá độ sâu cho phép ở nhiều điểm trong khu vực 2 mỏ trên.

Cụ thể, ở mỏ khe Băng, độ sâu khi được cấp phép là 2,9m, còn mỏ bãi bồi Lại Bằng là 4m. Sau khi tiến hành đo đạc ở 2 khu vực mỏ này, Sở TN&MT xác định có nhiều điểm Công ty Tuấn Hải khai thác vượt quá 5m trở lên so với độ sâu ban đầu được cấp phép.

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề xuất UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý vi phạm của Công ty Tuấn Hải với mức phạt 1,6 tỷ đồng (800 triệu đồng/mỏ) và thu hồi giấy phép khai thác, buộc hoàn thổ những nơi khai thác vượt quá độ sâu.

Video ghi lại cận cảnh đóng cọc tre trên sông Bồ:

 

Dân đóng cọc tre trên sông ngăn ‘cát tặc’: Công ty khai thác cát vượt quá độ sâu cho phép

Liên quan đến vụ việc người dân đóng hàng loạt cọc tre trên sông Bồ để ngăn chặn “cát tặc” hoành hành, đại diện Sở TN & MT Thừa Thiên Huế đã có những thông tin mới nhất.

 

Ông Phan Anh Minh: Mạnh tay với 'cát tặc', công trình quốc gia sẽ đình trệ

Tướng Minh thẳng thắn, hầu hết công trình quan trọng tại TP HCM đều sử dụng cát khai thác trái phép.

 

Chính quyền Thừa Thiên Huế làm gì để bảo vệ dân trước nạn ‘cát tặc’?

Trước tình hình hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề xuất và được Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm Công an tỉnh chủ trì, phối hợp, tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm.