Đăng tin sai sự thật về sản phụ sinh con trước bệnh viện, một quản trị fanpage ở Đà Nẵng bị phạt tiền

Thứ ba, 01/09/2020, 19:59 PM

Do đăng thông tin sai sự thật về một sản phụ sinh con trước Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, quản trị trang Facebook bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tối 1/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho hay, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng vừa ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 15 triệu đồng.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã xử phạt ông T.Đ.T. (trú tại đường Hoàng Văn Cừ, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) - người tạo lập, quản trị trang Facebook “Đà Nẵng News” - số tiền 7,5 triệu đồng.

Lý do, trang “Đà Nẵng News” đã đăng tải thông tin sai sự thật về một sản phụ sinh con trước Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, ngày 21/8, một sản phụ đã chuyển dạ và sinh con ngay trước Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng, nơi đang bị cách ly y tế để điều trị các bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19.

Bệnh viện Phụ nữ đã có hỗ trợ đỡ đẻ và chuyển đến Bệnh viện Phụ sản – nhi Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Tuy nhiên, trang “Đà Nẵng News” chia sẻ thông tin Bệnh viện Phụ nữ từ chối nhận sản phụ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã xử phạt ông T.C.S (trú tại Trần Cao Vân, quận Thanh Khê) vì hành vi đăng thông tin, hình ảnh sai sự thật về suất ăn bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Hòa Vang trên Facebook cá nhân. Ông S bị phạt số tiền là 7,5 triệu đồng.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, tính từ ngày 24/7 đến 18 giờ ngày 1/9, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 389 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, có 228 trường hợp đã khỏi bệnh, có 117 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, có 30 trường hợp tử vong...

Bài liên quan