Giải trí
04/04/2020 08:00Đạo diễn catwalk Kelbin Phạm và hành trình ươm mầm tài năng mẫu nhí Việt
Kelbin Phạm (tên thật Phạm Quang Đại) đã có hơn 13 năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, từng sải bước trên nhiều sàn diễn lớn, là đạo diễn catwalk cho bao show diễn đình đám và còn là người thầy của biết bao thế hệ mẫu nhí Việt.
Anh bắt đầu hoạt động người mẫu từ năm 2007, đến từ câu lạc bộ (CLB) “Yeah1 Model Club”, từng trình diễn các show thời trang như: Thế Giới Thời Trang, Triễn Lãm Cưới 2013 của công ty Babi, Show thời trang tóc của nhãn hàng Kella…. Sau đó, anh chuyển về công ty Việt Model của siêu mẫu Anh Thư.
Kelbin Phạm có kinh nghiệm lâu năm trong làng mẫu Việt
Anh từng tham gia nhiều chương trình lớn
Từ năm 2019 cho tới nay, Kelbin Phạm chính thức hoạt động tự do.
Vốn dĩ là người mẫu, đạo diễn trẻ tuổi nhưng Kelbin Phạm đã sở hữu bảng dài thành tích vô cùng đáng ngưỡng mộ như: đạo diễn cho các chương trình thời trang tóc của nhãn hàng Kella, show thời trang Duyên Dáng Áo Dài, nhiều show thời trang trẻ em, họp báo của các cuộc thi hoa hậu dành cho doanh nhân, đạo diễn chương trình Cung đàn yêu thương của đạo diễn Nguyễn Minh v.v...
Gần đây nhất, anh gắn bó với thương hiệu áo dài cao cấp Phương LLY với tư cách Catwalk Director (Đạo diễn catwalk). Đồng thời, Kelbin Phạm còn điều hành học viện Kelbin Model Kids, ươm mầm cho những mẫu nhí tài năng Việt Nam.
Gặp gỡ huấn luyện viên catwalk cho nhiều mẫu nhí nổi tiếng, đạo diễn của bao chương trình thời trang đình đám này thông qua những chia sẻ sâu sắc dưới đây
Thay vì tiếp tục làm người mẫu hay đạo diễn catwalk cho chương trình của người lớn, lý do nào khiến Kelbin Phạm chọn đồng hành với thế hệ mẫu nhí?
Hiện tại mình 28, 29 tuổi rồi, thời gian theo đuổi con đường người mẫu cũng đã khá lâu. Bản thân mình cảm thấy nên dừng lại và rẽ theo một hướng đi mới. Thay vì đứng trên sàn diễn, mình trở thành người truyền dạy lại cho những model kid – (mẫu nhí) kinh nghiệm, kỹ năng đã tích lũy trong suốt quãng thời gian dài làm nghề. Chọn đồng hành với mẫu nhí bởi mình rất thích trẻ em. Phần nữa là thấy được rằng hiện nay các bé đều vô cùng giỏi và có tiềm năng trong nghệ thuật.

Làm sao để giảng dạy, truyền đạt tốt cho các em nhỏ?
Công việc giảng dạy cho mẫu nhí sẽ khó khăn hơn đối với người lớn. Các em đều ở độ tuổi cực nhỏ, chỉ mới 4 đến 5 tuổi. Có bé còn mới 2, 3 tuổi cũng tập tành catwalk nữa. Muốn giảng dạy tốt đầu tiên là phải có sự yêu mến đối với trẻ em, tiếp theo là sự kiên trì. Và yếu tốt quan trọng nhất là thực sự đam mê và yêu nghề mẫu, yêu công việc giảng dạy catwalk. Như vậy mới có thể truyền cảm hứng tới các bé được.

Hẳn là Kelbin Phạm có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với những nhóc tì tài năng, đáng yêu đam mê trở thành người mẫu?
Nói về kỷ niệm thì có rất nhiều. Mỗi lần các bé tham gia các cuộc thi, mình đều đi theo để hướng dẫn các bé diễn sao cho tốt, hoàn thành phần thi sao cho chỉn chu và chuyên nghiệp.
Kelbin Phạm đồng hành cùng các mẫu nhí trên từng bước chân
Mỗi học trò lại để lại một ấn tượng nhất định. Những cái tên đồng hành cùng mình trong các cuộc thi trong nước và quốc tế có thể kể đến như: Kitty Thiên Kim (Quán quân Vmiss Beauty Kid 2019), Lê Thư (Hoa hậu nhí Quốc tế tại Đài Loan 2019), Quế Anh (Hoa hậu tài năng nhí Quốc tế 2019), Vy Oanh (Á quân Đại sứ áo dài 2019), Khánh Linh (Á quân 2 Đại sứ áo dài 2019), Ly Ly (Quán quân Siêu mẫu áo dài nhí 2019) và các bé như Elsa, Cẩm Hà, Thanh Trúc, Thùy Linh, Cherry, Trà My, Anh Thư, Dâu tây,v.v... cũng đạt được thành công trong các cuộc thi model kid khác.
Học trò của thầy Kelbin Phạm đều sải bước trên nhiều sàn diễn chuyên nghiệp, có thành tích vang dội trong nhiều cuộc thi lớn
Theo Kelbin Phạm, trẻ em bước chân vào con đường nghệ thuật từ sớm có nên hay không?
Theo mình thì việc các bé theo đuổi đam mê từ nhỏ không có gì là xấu cả. Tuy nhiên, bản thân trẻ em chẳng khác nào trang giấy trắng, mình vẽ gì vào đầu thì các bé sẽ lớn lên như vậy. Thế nên việc giảng dạy cho các mẫu nhí thực sự cần cẩn trọng.
Mình luôn khuyên các bé rằng: “Đam mê nghệ thuật nhưng vẫn nên chú trọng học văn hóa. Hãy xem mẫu nhí như một sân chơi lưu giữ tuổi thanh xuân, đừng quá tranh giành vị trí vedette hay first face, đừng để bé mắc bệnh ngôi sao”.
