Đập Tam Hiệp - Trung Quốc gặp nguy cơ: Việt Nam không chịu ảnh hưởng?

Thứ năm, 02/07/2020, 18:45 PM

Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đập Tam Hiệp (Trung Quốc) cách Vũ Hán khoảng 70km và nếu có sự cố cũng không ảnh hưởng đến Việt Nam.

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc phải xả lũ. (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc phải xả lũ. (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Tin tức về tình hình mưa lũ tại Trung Quốc với những lo ngại về đập Tam Hiệp đang được dư luận thế giới quan tâm.

Bên cạnh đó, có những lo ngại của người dân về nguy cơ có thể ảnh hưởng đến Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã có thông tin đến báo chí.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, mưa lũ ở miền nam Trung Quốc hiện nay không ảnh hưởng đến Việt Nam, toàn bộ nước lũ đổ ra biển phía Nhật bản, không đổ ra biển Đông.

Về những nguy cơ khi nước lũ đang đổ về đập Tam Hiệp (Trung Quốc), Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: "Đập Tam Hiệp thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), cách Vũ Hán khoảng 70km, sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam. Nếu xảy ra mưa lũ ở Vân Nam thì có thể ảnh hưởng tới Việt Nam".

Lưu ý các hồ chứa ở phía Bắc của Việt Nam về một số vấn đề khi bước vào mùa mưa lũ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng: “Các hồ thủy điện lớn của Việt Nam có dung tích phòng lũ nên cơ bản lũ theo tần suất thiết kế thì kiểm soát được. Nhưng hồ thủy điện nhỏ không có dung tích phòng lũ nên nếu điều hành xả nước trước lũ không tốt sẽ dẫn đến nguy cơ lũ chồng lũ. Vì vậy đề nghị các ngành, các địa phương cần hết sức chú ý đến vấn đề này”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khẳng định: “Các khu vực mưa lũ lớn đang diễn ra hiện nay bên Trung Quốc chủ yếu tập trung ở khu vực Đông và Đông Nam Trung Quốc và không ảnh hưởng tới Việt Nam”.

Ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cũng cho hay, dù khu vực tỉnh Quảng Tây giáp ranh với Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nhưng dòng chảy khu vực này có hướng Đông Bắc, nước lũ sẽ chảy vào khu vực nội địa Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Đập Tam Hiệp và những thông tin liên quan

Đập Tam Hiệp được xây ở thượng nguồn sông Dương Tử, thuộc địa phận TP Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là con đập được mệnh danh là lớn nhất thế giới  và đợt mưa lũ trong tháng qua đã khiến mực nước trong hồ dâng cao khiến nhiều người lo ngại.

Theo China Daily, đập Tam Hiệp đã lần đầu tiên xả lũ trong năm 2020 tại Nghi Xương, Hồ Bắc vào hôm 29/6, trong lúc có những lo ngại về nguy cơ vỡ đập.

Mục đích của động thái xả lũ nhằm giữ mực nước trong hồ giảm xuống ngưỡng an toàn, 145 mét, theo CGTN.

China Daily dẫn thông báo của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm 29/6 cho hay, tính tới cuối tuần qua, gần 14 triệu dân tại 26 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Mưa lớn liên tục từ đầu tháng 6 đã gây ra lụt lội, lở núi, tàn phá nhà cửa, làng xóm, khiến gần 750.000 người phải sơ tán khỏi nơi ở.

Chính quyền Trung Quốc cho biết 78 người đã thiệt mạng hoặc bị mất tích do lũ lụt và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 27,8 tỷ nhân dân tệ (gần 4 tỷ USD).

Bài liên quan