Công nghệ
28/06/2022 09:18Đầu tư R&D là chìa khóa tiên quyết để phổ thông hệ sinh thái Smart Home đến người dùng
Trong bối cảnh cuộc sống thông minh dần được phổ thông hóa bởi nhiều tiện ích công nghệ, giải pháp Smart Home nổi lên như một làn gió mới, dù không phải dễ để khai thác thị trường.
Với mức độ nhận biết cơ bản khi 80,5% số người dùng đã từng nghe tới khái niệm Smart Home. Tuy nhiên chỉ có 10,9% đã từng sử dụng trực tiếp dù thị trường Smart Home hứa hẹn đạt 453,8 triệu USD vào 2026.
Đáng lưu ý, có tới 64,75% lựa chọn thương hiệu Việt và chỉ 35,25% lựa chọn thương hiệu nước ngoài. Đây cũng được xem là yếu tố tích cực để thương hiệu nhà thông minh Việt thêm khởi sắc.

Nhấn mạnh cho hệ sinh thái nghiên cứu phát triển, ông Lê Trọng Đức - Giám đốc FPT Smart Home không ngần ngại chia sẻ cho nỗ lực từ đơn vị.
"Đầu tiên phải có sự liên kết giữa các thiết bị, dịch vụ trong một ngôi nhà thông minh; tiếp đến sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý năng lượng để tiết kiệm điện năng; mở rộng hơn là khu dân cư thông minh có sự tương tác giữa ban quản lý với dân cư; từ đó mới đem lại cuộc sống thông minh trọn vẹn trong một hệ sinh thái mở của FPT Smart Home”, ông Đức chia sẻ.
Bên cạnh đó, ông Đức cũng cho biết 3 yếu tố được FPT Smart Home tập trung hướng đến người dùng từ nỗ lực của việc ứng dụng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Giải pháp Smart Home từ FPT được kỳ vọng sẽ giúp thị trường sôi động hơn khi được nghiên cứu đầu tư bài bản.
Theo đó, ngoài thiết kế phải đẹp, sang trọng, đồng bộ thiết kế để hòa vào không gian sống, hệ sinh thái cũng cần thân thiện với người dùng, có thể hoạt động ở mọi điều kiện mạng và điều khiển bằng giọng nói. Việc tự động hóa, đảm bảo an ninh dữ liệu, tích hợp điện toán đám mây, sử dụng AI để kiểm soát năng lượng cũng được xem trọng nhằm mang tiện ích nhất đến cộng đồng.
Nhấn mạnh cho tầm quan trọng của R&D trong hệ sinh thái Smart Home, ông Nguyễn Đức Tài - CEO Lumi Việt Nam cho rằng không có lực lượng nòng cốt nghiên cứu phát triển thì chúng ta sẽ khó có tính kế thừa và phát triển, khi đó sẽ luôn đi sau hoặc chạy theo.
"Nếu như doanh nghiệp khác chọn hướng lắp ráp trong nước hoặc gia công nước ngoài để tạo ra giá trị gia tăng nhằm được công nhận là sản phẩm Make in Vietnam thì chúng tôi chọn cách nghiên cứu phát triển sản phẩm để mở rộng hệ sinh thái của mình, từng bước hoàn thiện giải pháp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường”, ông Tài cho biết.

Được biết, trong hành trình dài 10 năm nỗ lực, đến 2022, Lumi Việt Nam đã có 65 sản phẩm trong hệ sinh thái nhà thông minh như công tắc cảm ứng thông minh, bộ điều khiển trung tâm HC, đèn thông minh, cảm biến chuyển động, khoá thông minh LUVIT... cùng hàng chục sản phẩm hợp tác với các đối tác danh tiếng như Việt - Tiệp, Rạng Đông, DEA...
Riêng với FPT Smart Home, từ năm 2018, công ty đã từng bước xây dựng hệ sinh thái cho mọi nhu cầu người dùng. Đến nay, FPT Smart Home đã có một hệ sinh thái đầy đủ để cạnh tranh trên thị trường, bao gồm các lĩnh vực như Giải pháp chiếu sáng thông minh; Giải pháp điều khiển thông minh; Giải pháp An ninh thông minh; Giải pháp Truyền hình...
