Dậy sóng clip Phó tổng Alibaba nói: 'Bộ Công an giữ tiền của khách hàng an toàn hơn chúng tôi’

Thứ năm, 19/09/2019, 11:07 AM

Mạng xã hội xôn xao về đoạn clip dưới dạng livestream ghi lại cảnh Phó tổng Đối ngoại và Đào tạo Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như nói với khách hàng rằng: "Qúy vị (khách hàng) yên tâm là cơ quan nhà nước và Bộ Công an đang giữ, và chắc chắn tiền của quý vị sẽ được giữ một cách an toàn nhất, an toàn hơn cả việc chúng tôi giữ...".

Phó tổng Đối ngoại và Đào tạo Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như.
Phó tổng Đối ngoại và Đào tạo Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như trả lời khách hàng. (Ảnh: Cắt từ clip).

Dư luận đang xôn xao trước thông tin CEO Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty địa ốc Alibaba) và ông Nguyễn Thái Lĩnh - Giám đốc Công ty (em ruột ông Nguyễn Thái Luyện) vừa bị cơ quan Công an bắt giữ để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thế nhưng vào sáng nay (19/8), một ngày sau sự kiện trên thì trên mạng xã hội lại xuất hiện một đoạn clip dưới dạng livestream ghi lại cảnh nữ Phó tổng Đối ngoại và Đào tạo Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như đăng đàn trả lời khách hàng về lùm xùm này cũng như việc khách hàng truy vấn doanh nghiệp này.

Trong đó, đáng chú ý có đoạn Huỳnh Thị Ngọc Như nói rằng: "Bên cơ quan chức năng, Bộ Công an nói rằng để đảm bảo quyền lợi tối đa của khách hàng, cho nên hiện tại họ đã giữ hết tất cả tài sản mà chúng tôi đang có, từ con người, giấy tờ sổ sách, tiền, nói chung là tất cả mọi thứ. Quý vị yên tâm là cơ quan nhà nước và Bộ công an là người đang giữ. Chắc chắn tiền của quý vị sẽ được giữ một cách an toàn nhất. An toàn hơn ở đây chúng tôi giữ nữa...”.

"“Nếu ngày hôm nay quý vị không cùng chúng tôi chờ đợi thì thật sự mà nói tôi cũng không biết làm được gì hơn cho quý vị nữa cả...”, Ngọc Như nói thêm.

Ngoài ra, trước những chất vấn của khách hàng trong đoạn clip, nữ Phó tổng Đối ngoại và Đào tạo Alibaba còn nói rằng, Tập đoàn này chỉ dùng tiền của khách hàng để mua bất động sản. Đồng thời, nói rằng khách hàng nên yên tâm vì doanh nghiệp này còn 600ha đất và sẽ tính lợi nhuận cho khách hàng...

Đoạn clip sau khi lan truyền đã gây ra nhiều phản ứng trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, những gì mà nữ Phó tổng Đối ngoại và Đào tạo Alibaba nói ra chỉ là "đánh lận con đen".

Bởi trước đó, Bộ Công an phát đi thông cáo cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM (PC03) và Công an một số tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận điều tra, xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba, địa chỉ tại số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM) và các công ty có liên quan.

Các công ty bị điều tra trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/9, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba...

Cùng với việc khởi tố bị can, bắt giữ Nguyễn Thái Lĩnh, Bộ Công an cho hay: Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

 

Vietracimex đầy rẫy tai tiếng 'để đời', liên quan đến BOT Bắc Thăng Long

Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng (Vietracimex) không chỉ để lại các tai tiếng trong lĩnh vực bất động sản mà còn là chủ đầu tư của BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài từng bị tài xế phản đối. Thật bất ngờ khi với đầy rẫy tai tiếng như thế mà Vietracimex vẫn được Hà Nội tin tưởng giao cho thực hiện dự án nhà ở Sóc Sơn.

 

Trụ sở Alibaba sáng điện cả đêm, Nguyễn Thái Luyện bị áp giải lên xe cảnh sát

Quá nữa đêm vẫn còn cả trăm cảnh sát được vũ trang và huy động cho công tác khám xét tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba. Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT bị áp giải lên xe cảnh sát.

 

Trường St.Nicholas bị 'tuýt còi' vì xây dựng không đúng giấy phép

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết việc hình thành trường St. Nicholas là không đúng quy hoạch, quy chuẩn xây dựng và giấy phép xây dựng được cấp.