Đời sống
06/01/2018 09:32ĐBQH đề nghị làm rõ 'Vì sao Vũ 'nhôm' sở hữu nhiều đất công đắc địa?'
Đây là những ý kiến của PGS.TS, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trao đổi với phóng viên Báo điện tử Infonet xung quanh câu chuyện ông Phan Văn Anh Vũ “thâu tóm” nhiều tài sản đất công ở những vị trí đắc địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Với tư cách là một ĐBQH, cũng là một người nhiều năm gắn bó với lĩnh vực kinh tế, ông có thể lý giải vì sao ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm") mà không phải một ai khác lại có thể mua được nhiều đất công như vậy? Liệu có sự ưu ái, lợi ích nhóm ở đây hay không?
Ông Hoàng Văn Cường: Câu hỏi vì sao Vũ "nhôm" mà không phải ai khác có thể mua được nhiều đất công như thế đã được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chỉ ra cần phải có câu trả lời rõ ràng, công khai, minh bạch.
Nếu chỉ là mua được một thứ tài sản nhỏ với giá ưu đãi hơn thì có thể còn nghi vấn là sự “ưu ái”, nhưng ở đây một mình Vũ mua được nhiều tài sản nhà đất ở các vị trí đắc địa không thông qua đấu giá công khai thì ẩn chứa đằng sau đó là khối lợi ích khổng lồ.
Theo tôi, điều này không còn chỉ là ưu ái mà là sự câu kết của một nhóm người có quyền lực để biến tài sản công thành lợi ích riêng của nhóm người đó thì không có gì khác hơn đây chính là nhóm lợi ích.
Nhóm lợi ích ở đây không chỉ đơn thuần là câu kết kiếm lợi bằng tiền mà có thể còn là sự câu kết để tạo lập phe cánh bảo vệ che chắn cho nhau và thao túng kiếm lợi.
Việc mua các tài sản công được quy định như thế nào thưa ông? Phải chăng có kẽ hở trong luật pháp để Vũ Nhôm lợi dụng để thực hiện được những vụ mua bán này?
Ông Hoàng Văn Cường: Việc bán các tài sản công được pháp luật quy định rất chặt chẽ và bắt buộc phải thông qua đấu giá công khai. Đối với việc bán đất công là trụ sở các cơ quan lại càng phải tuân thủ các qui định chặt chẽ hơn.
Trước tiên, đất công không có nhu cầu tiếp tục sử dụng làm trụ sở cơ quan thì phải được các cơ quan có thẩm quyền xây dựng và phê duyệt lại quy hoạch mục đích sử dụng. Việc xây dựng và phê duyệt quy hoạch này bắt buộc phải công khai lấy ý kiến người dân.
Khi bán đất công bắt buộc phải do một tổ chức có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện theo quy định về trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất gồm: xác định giá khởi điểm, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở UBND - nơi có đất đấu giá trong thời gian ít nhất trước 30 ngày, hồ sơ đăng ký đấu giá phải niêm phong kín, số người tham gia đấu giá phải lớn hơn số lô đất đưa ra đấu giá và phiên đấu giá phải được thực hiện công khai bằng một trong các hình thức đã quy định.
Với quy định khá cặt chẽ như trên, nếu tuân thủ nghiêm túc thì không thể có kẽ hở cho một người trúng thầu tất cả các lô đất, chưa nói đến không thể mua được với giá thấp không theo giá thị trường.
Qua vụ việc này, ông có kiến nghị gì để công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt tham nhũng trong lĩnh vực đất đai đạt hiệu quả?
Ông Hoàng Văn Cường: Tham nhũng nói chung, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai không thể không có sự câu kết, tiếp tay của người có quyền lực trong quản lý tài sản công của nhà nước với các cá nhân được coi là sân sau của các quan chức tham ô tham nhũng. Do vậy, để phòng chống tham nhũng một mặt phải tăng cường giám sát việc thực hiện các qui định của pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng đặc biệt là việc mua, bán tài sản công. Đồng thời, việc điều tra, xử lý và phòng chống tham nhũng không chỉ giới hạn ở các cá nhân, tổ chức thuộc khu vực công mà cần phải mở rộng sang cả khu vực tư có các mối liên hệ với các hoạt động cảu khu vực công. Riêng đối với đất công ở các vị trí đắc địa nên để sử dụng vào các mục đích công như phát triển các công trình phục vụ cộng đồng hoặc phát triển các trình phát triển đô thị. Khi chuyển từ tì sản công, nhất là đất công thành tài sản tư nhân cần thực hiện nghiêm ngặt các qui định cảu pháp luật, bắt buộc phái có thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện và thực hiện công khai, minh bạch để công đồng dân cư biết tham gia và giám sát.
Theo ông, cơ quan điều tra có cần thiết mở rộng vụ án xung quanh những dư luận này không?
ĐB Hoàng Văn Cường: Theo tôi, đây không còn là dư luận mà là câu hỏi được đặt ra một cách chính thức của các nhà lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng! Do vậy, các cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm điều tra, làm sáng tỏ và trả lời công khai cho nhân dân Đà Nẵng và cử tri cả nước.
Phan Văn Anh Vũ sinh năm 1975, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác. Theo thống kê của Sở Xây dựng Đà Nẵng, Bắc Nam 79 chính là công ty mua nhiều nhà công sản hóa giá nhất ở Đà Nẵng trong thời gian qua.
Theo đó có 31 nhà, đất công sản được bị can này thâu tóm gồm: 16 Bạch Đằng, 20 Bạch Đằng, 158 Bạch Đằng, 07 Bạch Đằng, 100 Bạch Đằng, 318 Lê Duẩn, 57 Lê Duẩn, 17 Lê Duẩn, 354 Hùng Vương, 81 Hùng Vương, 89 Hùng Vương, 45 Nguyễn Thái Học, 47 Nguyễn Thái Học, 73 Nguyễn Thái Học, 319 Lê Duẩn, 36 Bạch Đằng, 38 Bạch Đằng...
Ông ‘Vũ nhôm’ là ai, vì sao bị khám nhà?Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm') là ai và vì sao bị khám nhà? Nhân vật đang làm tâm điểm khiến dư luận Đà Nẵng cũng như cả nước dậy sóng trong thời gian qua. |