'Đè bẹp' U17 Thái Lan, U17 Việt Nam được thưởng lớn

Thứ hai, 10/10/2022, 06:30 AM

U17 Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng sau khi đánh bại U17 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng loại U17 châu Á 2023.

U17 Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng (Ảnh: VFF).

U17 Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng (Ảnh: VFF).

U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng loại U17 châu Á 2023. Ở trận "chung kết" của bảng F, U17 Việt Nam đã chơi tốt trước U17 Thái Lan để giành chiến thắng với tỉ số 3-0.

Sau 3 trận đấu, U17 Việt Nam giành 9 điểm, ghi được 12 bàn thắng, không để lọt lưới bàn nào. Đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn chính thức giành vé dự VCK U17 châu Á 2023 với ngôi nhất bảng.

Sau khi kết thúc trận đấu, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch Lê Văn Thành đã gặp mặt, chúc mừng và trao thưởng 500 triệu đồng cho U17 Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng với những gì mà các cầu thủ thể hiện.

 Vòng loại U17 châu Á năm 2023 có 44 đội tham dự, được chia thành 10 bảng. Căn cứ kết quả thi đấu sẽ chọn ra 10 đội đứng nhất và 5 đội xếp thứ nhì có thành tích xuất sắc nhất cùng với đội chủ nhà tranh tài ở vòng chung kết.

Trận thắng 3-0 của U17 Việt Nam trước "đại kình địch" Thái Lan đã gián tiếp giúp U17 Trung Quốc lấy vé vào VCK sớm dù thua trận trước Australia.  Trên tờ Sina (Trung Quốc), bài viết mang tựa đề "Đội thứ 5 vượt qua vòng loại giải trẻ châu Á đã lộ diện! Chuỗi ba trận toàn thắng đưa Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng và giúp đội tuyển Trung Quốc đi tiếp" đã dành rất nhiều lời khen có cánh cho bóng đá trẻ Việt Nam.