Thứ ba, 24/07/2018, 14:45 PM
  • Click để copy

Để mất rừng lim xanh, hàng loạt lãnh đạo xã Chà Vàl bị kỉ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo

Liên quan đến vụ 34 cây gỗ lim xanh thuộc địa phận rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị triệt hạ, hàng loạt cán bộ xã Chà Vàl đã bị kỉ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo.

pha-rung-1-bb-baaabSeRa4
Để rừng lim xanh bị triệt hạ không thương tiếc, hàng loạt cán bộ xã Chà Vàl đã bị xử lí kỉ luật

Chiều 24/7, trao đổi với PV, ông Chơ Rum Nhiên (Bí thư Huyện ủy Nam Giang, Quảng Nam) cho biết, cơ quan này vừa thống nhất kỉ luật đối với nhiều cán bộ của xã Chà Vàl.

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang đã thống nhất kỉ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với ông Hiên Dơnh (Bí thư xã Chà Vàl) và ông Blup Nghê (Phó Bí thư thường trực xã Chà Vàl).

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang đã quyết định kỉ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Tơ Đel Sơn (Chủ tịch UBND xã Chà Vàl). Ông Sơn trên cương vị là lãnh đạo đứng đầu xã nhưng đã thiếu chỉ đạo, đôn đốc và để xảy ra tình trạng 33 cây gỗ lim xanh bị chặt hạ.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, vào tháng 3/2018, cơ quan chức năng phát hiện 34 cây gỗ lim xanh tại tiểu khu 335 thuộc rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị lâm tặc đốn hạ.

Liên quan đến vụ việc này, Sở NN&PTNT Quảng Nam đã ra quyết định cách chức đối với ông Trần Lanh (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung) vì không hoàn thành nhiệm vụ quản lí, điều hành, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ phá rừng trái phép tại địa phận quản lí.

de-mat-rung-lim-xanh-hang-loat-lanh-dao-xa-cha-val-bi-xu-li-ki-luat
34 cây gỗ lim xanh bị triệt hạ ở khu vực thuộc địa phận rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Ngày 10/7, Công an huyện Nam Giang cho biết, sau 4 tháng vào cuộc điều tra, đơn vị đã xác định được 2 đối tượng chủ mưu trong vụ phá rừng lim xanh. Theo đó, hai người chủ mưu phá rừng gồm: Võ Quốc và Võ Đức Việt (cùng trú thôn Hà Vi, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Hiện Công an huyện Nam Giang đã phát lệnh truy nã đối với Quốc và Việt.

Được biết, ngoài việc thống nhất kỉ luật hàng loạt cán bộ ở xã Chà Vàl, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang còn thống nhất kỉ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với ông A Viết Sơn (Bí thư xã Lê Ê) và ông Đặng Đình Xuân Huấn (Phó Bí thư thường trực xã La Ê). Ông Zơ Râm Huấn (Chủ tịch UBND xã La Ê) bị kỉ luật cảnh cáo vì thiếu trách nhiệm trong việc đôn đốc, giám sát và để xảy ra tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép.

 

Tàu thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản chính thức cập cảng Tiên Sa

Tàu huấn luyện thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản có chiều dài 115, rộng 14m và trọng tải lên tới 3.000 tấn vừa cập cảng Tiên Sa sáng 24/7 và bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng kéo dài 5 ngày.

 

Bị CSGT phát hiện không đội mũ bảo hiểm, hai thiếu nữ lái xe bỏ chạy tông người đi bộ nhập viện

Đang điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, 2 thiếu nữ bị lực lượng CSGT phát hiện. Cả 2 rồ ga tháo chạy vào đường bêtông thì tông người đi bộ nhập viện cấp cứu.