Đến Hà Nội có gì? Đến Hà Nội ăn gì, chơi ở đâu?

Thứ sáu, 13/03/2020, 16:30 PM

Đến Hà Nội có gì? Đến Hà Nội ăn gì, chơi ở đâu? Tổng hợp kinh nghiệm, hướng dẫn du lịch Hà Nội đầy đủ từ A đến Z. Cảm nang du lịch Hà Nội.

thoi-tiet-12-2

Đến Hà Nội có gì? Đến Hà Nội ăn gì, chơi ở đâu?

Hà Nội - Thủ đô, trái tim của cả nước và cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách hàng đầu ở Việt Nam. Ngoài những dấu xưa xe ngựa, những di tích cổ xưa, những cảnh quan thiên nhiên trầm mặc, Hà Nội còn hấp dẫn bởi nền ẩm thực đặc sắc, tinh hoa. Nếu một lần đến với Hà Nội, du khách chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên.

Đến Hà Nội khi nào, thời điểm nào thích hợp nhất?

Hà Nội có hai kiểu thời tiết rõ rệt, nóng ẩm, mưa nhiều vào mùa hè và hanh khô, lạnh vào mùa đông. Với khách du lịch, Hà Nội mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa có một đặc trưng riêng.

Nhưng đến Hà Nội vào mùa thu được xem là đẹp nhất, bởi thời tiết mát mẻ, không có nắng chói chang, thích hợp với việc tham quan. Đến Hà Nội vào mùa đông cũng là một trải nghiệm không hề tệ, để cảm nhận cái lạnh, thưởng thức những món ăn đặc trưng đầy thú vị.

Đến Hà Nội bằng phương tiện gì?

Với những du khách ở xa, có thể đi máy bay, tàu hỏa hay xe khách tới Hà Nội. Còn với những bạn gần hơn nên đi xe máy vừa chủ động thời gian lại có thể ngắm cảnh đường đi. Hơn thế, khi đi bằng xe máy bạn còn có thể sử dụng để đi lại ở nội thành Hà Nội.

Địa điểm du lịch văn hóa ở Hà Nội

Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa điểm không thể bỏ qua khi tới thăm Hà Nội. Quảng trường Ba Đình lịch sử là nơi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam. Lăng Chủ tịch mở cửa 5 ngày trong tuần, vào tất cả các buổi sáng thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Khi tới đây, du khách có thể thăm Chùa Một Cột và nhà sàn, ao cá Bác Hồ.

Empty

Ngoài ra, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (trường đại học đầu tiên tại Việt Nam), phố cổ Hà Nội, Nhà hát lớn Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm... cũng là điểm đến của nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài.

Địa điểm vui chơi, giải trí ở Hà Nội

Những trung tâm thương mại: được nhiều người lựa chọn ở Hà Nội như: Tràng Tiền Plaza, Royal city, Times city, Indochina Plaza hay tòa nhà Vincom…

Thiên đường Bảo Sơn là khu vui chơi giải trí ở Hà Nội. Nếu muốn đi xa thành phố Hà Nội, bạn có thể lựa chọn Thiên đường Bảo Sơn để vui chơi giải trí. Cách trung tâm thành phố 8km, trong công viên có khu công viên giải trí, khu bảo tồn khai thác giá trị văn hóa, khu ẩm thực, khu 15 làng nghề, khu trình diễn xiếc…

Công viên nước Hồ Tây: Những địa điểm vui chơi hấp dẫn khi du lịch Hà Nội không thể bỏ qua công viên nước Hồ Tây. Không chỉ có những bể tắm lớn, hiện đại tới công viên nước Hồ Tây bạn còn được trải nghiệm những trò chơi hấp dẫn như: Sân tennis, cầu lông, bóng bàn, phòng bi-a, hồ câu cá, ô tô, tàu cao tốc…

Địa điểm du lịch lãng mạn ở Hà Nội

Rất nhiều địa điểm lãng mạn ở Hà Nội như: Cầu Long Biên, hồ Gươm, hồ Tây, bãi đá sông Hồng, công viên Bách Thảo, công viên Thủ Lệ.

Địa điểm vui chơi ở Hà Nội vào buổi tối

Chợ đêm Đồng Xuân, Phố bia Tạ Hiện, Phố ẩm thực Hàng Buồm, Cầu Long Biên, Hồ Tây, Bến Hàn Quốc, Sân vận động Mỹ Đình, Chợ đêm phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm, Tượng đài Lê Nin, Phố Nhà Thờ, Tràng Tiền.

Ăn gì, ở đâu ngon khi du lịch Hà Nội?

Các món ăn đặc sản Hà Nội

Phở Hà Nội

Empty

“Nếu đến Hà Nội mà không thưởng thức món Phở có nghĩa là bạn chưa hề đặt chân tới đây”. Bạn có thể tìm các gánh nhỏ trên vỉa hè hoặc thưởng thức phở bò, phở gà nổi tiếng trên phố Quán Thánh hay phở áp chảo phố Bát Đàn.

Những quán phở ngon ở Hà Nội phải kể tới: Phở 49 Bát Đàn (gần trung tâm phố cổ), phở Thìn 11 Lò Đúc, Phở bưng Hàng Trống, …

Chả cá Lã Vọng

Chả cá Lã Vọng là món ăn đậm chất người Hà Thành từ bao đời nay. Chả cá ăn kèm với bún rối, bánh đa nướng, lạc rang cùng với rau thơm, gia vị với hương vị đậm, ngọt bùi và béo ngậy. Địa chỉ: 14 phố Chả Cá và 107 Nguyễn Trường Tộ. Giá một suất chả cá Lã Vọng từ 175.000 đồng một người, chuỗi nhà hàng Vua chả cá (nằm ở nhiều cơ sở như 48 Nguyễn Thị Định, 268 Giảng Võ và 76A Mai Hắc Đế).

Bún chả

Empty

Nhắc tới những món ăn ngon ở Hà Nội chắc hẳn không thể không nhắc tới bún chả, miếng chả nướng cháy xém tẩm ướp với gia vị trộn cùng với đu đủ xanh cắt miếng ăn với bún rối, rau sống thanh mát.

Có rất nhiều quán. Khu vực phố cổ gồm bún chả phố Hàng Mành (gần ngã 3 Hàng Quạt và Hàng Nón), Đường Thành (gần phía Hàng Bông), bún chả 47C Mai Hắc Đế, bún chả Hương Liên…

Bún đậu mắm tôm

Bún đậu mắm tôm với đậu rán vàng, giòn dụm, chả cốm vài lát thịt chân giò cùng với bát mắm tôm pha quất, ớt rưới thêm chút dầu nóng đánh bông ăn kèm với rau kinh giới thì thật là tuyệt vời.

Địa chỉ ăn ngon rẻ ở Hà Nội để thưởng thức món bún đậu mắm tôm: Ngã 4 Phạm Đình Hổ và Hòa Mã, ngon tuyệt đỉnh, rất nên thử, bán buổi trưa. Khu phố cổ có quán bún đậu mắm tôm nổi tiếng ở 55 ngõ Phất Lộc, gần ngã tư Hàng Bè – Hàng Mắm, mở buổi trưa. Cả 2 quán đều ngon.

Bánh cốm làng Vòng, một món ăn từ xa xưa thường xuất hiện trong đám lễ hỏi. Với lớp vỏ màu xanh cốm tươi mới nhân đậu xanh màu vàng cùng với mùi thơm đặc trưng của cốm non chỉ ngửi thôi cũng thấy hấp dẫn rồi. Ngoài ra bạn có thể thử thêm bánh tôm Hồ Tây, bún thang, phở cuốn, bánh cuốn, phở xào,…v.v

Ăn vặt Hà Nội

Bên cạnh những món ăn đặc sản Hà Nội ở trên, bạn cũng có thể thưởng thức những món ăn vặt hấp dẫn như: Quẩy, bánh gối, ốc luộc, món nướng, khoai lang nướng, chân gà nướng…

Empty

Đến Hà Nội có gì? Đến Hà Nội ăn gì, chơi ở đâu? Tổng hợp kinh nghiệm, hướng dẫn du lịch Hà Nội đầy đủ từ A đến Z. Cảm nang du lịch Hà Nội.

Bài liên quan