Khi xem bộ phim Mắt Biếc đang hot hiện nay, khán giả sẽ nhận ra có rất nhiều địa điểm ở mảnh đất Cố đô Huế được lên sóng, đó là Đại nội Huế, phố cổ Bao Vinh…
Trong lần chia sẻ với báo chí, Đạo diễn Victor Vũ cho hay, 70% cảnh quay về Huế, bởi nơi đây hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi và phù hợp với nội dung của phim. Trường tiểu học cộng đồng Đo Đo ở Hợp tác xã Phú Thuận (thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền). Ở phố cổ Bao Vinh (thị xã Hương Trà) có căn nhà nơi Hà Lan sinh sống khi lên học ở thành phố. Ở đây có nhiều ngôi nhà rường cổ. Con đường Bạch Đằng (TP Huế) là nơi Ngạn sinh sống khi lên học ở thành phố. Ở đây cũng có nhiều ngôi nhà cổ kính, cây xanh… Nằm bên bờ sông Hương, ngôi trường ĐH Sư phạm – Đại học Huế là nơi Hà Lan theo học khi lên thành phố. Con đường Kim Long chạy dọc sông Hương là địa điểm quay cảnh nhân vật Ngạn chở Hà Lan trên chiếc xe đạp lúc tan trường. Rừng thông đồi Thiên An (thị xã Hương Thủy) được chọn làm đồi hoa sim trong phim. Những con đường quanh co rợp đầy bóng thông cùng không khí trong lành khiến bao du khách ngỡ ngàng khi đến Đan viện Thiên An. Cây cầu sắt bắc qua con sông Hương là nơi Ngạn thường đi bộ. Bối cảnh mà Ngạn thường đánh đàn, nói chuyện với Hà Lan chính là cây vông đồng, các bạn trẻ gọi là cây cô đơn nằm ở thôn Hà Cảng (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền). Nơi Dũng chở Hà Lan đi tham quan là lăng Khải Định (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy). Đập La Ỷ (huyện Phú Vang) có cây cầu hằng ngày Ngạn chở bé Trà Long trên chiếc xe đạp. Hình ảnh loài cây vươn cao bóng mát nằm đơn độc giữa cánh đồng xuất hiện trong phim Mắt Biếc đã và đang thu hút giới trẻ mảnh đất Cố đô Huế về đây chụp ảnh, tham quan.
Trúc Anh có nhan sắc được đánh giá hợp với nhân vật Hà Lan trong tác phẩm "Mắt Biếc".
Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/den-hue-xem-nhung-dia-diem-duoc-chon-lam-boi-canh-trong-phim-mat-biec-146835.html
Tuấn Hiệp