Thứ tư, 18/10/2017, 11:28 AM
  • Click để copy

Di dời 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng làm đường vành đai 3

Sáng nay (18/10), đơn vị được UBND Tp Hà Nội uỷ quyền đã tiến hành di dời, cắt tỉa gần 1.300 cây xanh tại đường Phạm Văn Đồng.

duong pham van dong1
Trong sáng 18/10, gần 1.300 cây xanh tại tuyến đường Phạm Văn Đồng đã bắt đầu được di dời, cắt tỉa để phục vụ cho dự án mở rộng vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long có tổng chiều dài là 5,5 km.
IMG_0298
Trao đổi với phóng viên ông Trần Khánh Toàn (Phó TGĐ Công ty cổ phần Beepro) đánh giá: "Việc di chuyển cây xanh tại đường Phạm Văn Đồng gặp rất nhiều khó khăn bởi tại tuyến đường này mật độ giao thông lớn, cùng với đó công trình hạ ngầm nhiều khiến việc thi công phải cẩn trọng. Với tinh thần khẩn trương chúng tôi sẽ liên tục thi công cả ngày và đêm, dự kiến việc di dời cây xanh sẽ kéo dài trong 6 tháng".
IMG_0309
Việc tiến hành cắt tỉa cây tại tuyến đường Phạm Văn Đồng chiếm khoảng 4 mét lòng đường khiến giao thông đi qua khu vực gặp nhiều khó khăn.
IMG_0317
9h sáng việc cắt tỉa cây bắt đầu được tiến hành, đơn vị thi công đã huy động xe cần nâng hiện đại cùng các thiết bị chuyên dụng.
IMG_0339
Sau khi công tác tỉa cây được tiến hành, các công nhân nhanh chóng thu gom cành cây gọn vào lề đường.
IMG_0377
Một công nhân tiến hành cưa cành, phân loại.
IMG_0395
Công tác đào cây được tiến hành bằng máy múc kết hợp với việc đánh chuyển thủ công. Theo kế hoạch, đơn vị thi công sẽ chặt hạ hơn 1.000 cây, di chuyển 158 cây, cắt tỉa 142 cây. Trong số này có 986 cây xà cừ đường kính từ 0,4 m đến 1,2 m; 38 cây sấu; 65 cây hoa sữa; 11 cây phượng…
IMG_0402
Trong giai đoạn 1 bắt đầu từ hôm nay (18/10) , đơn vị thi công sẽ di dời 14 cây xanh và từng bước xem xét chất lượng cây để quyết định di dời hay cắt bỏ.
IMG_0411
Số cây xanh khi tiến hành di dời sẽ được đánh số, vận chuyển đến các nút giao lớn của Hà Nội, một số cây yếu sẽ được chăm sóc đặc biệt tại vườn ươm với phương châm cứu sống được nhiều cây nhất có thể. Khi được hỏi về tổng chi phí di dời cây xanh, ông Trần Khánh Toàn (Phó TGĐ Công ty cổ phần Beepro) đánh giá "Kinh phí di chuyển cây thì rất lớn, giá trị chuyển cây thì vô cùng"