Di nguyện từ thiện của cố nghệ sĩ Chí Tài bắt đầu được thực hiện

Thứ hai, 21/12/2020, 17:22 PM

Ekip bắt đầu thực hiện di nguyện từ thiện của cố nghệ sĩ Chí Tài, ekip của cố nghệ sĩ Chí Tài cho biết sẽ còn thực hiện nhiều chuyến từ thiện ở nhiều nơi khác nhau dưới tên gọi 'Chi Tai Brothers anh friend'.

Trước khi qua đời, Chí Tài vẫn nhiệt tình đi vào tâm bão miền Trung làm từ thiện dù sức khỏe yếu

Trước khi qua đời, Chí Tài vẫn nhiệt tình đi vào tâm bão miền Trung làm từ thiện dù sức khỏe yếu

Tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài đã chính thức khép lại sau tang lễ tại Mỹ Người nghệ sĩ tài hoa đã giã từ nhân thế nhưng hình ảnh của ông vẫn luôn còn được bạn bè, người thân, người hâm mộ lưu giữ.

Trong tang lễ của cố nghệ sĩ, gia đình đã xin phép không nhận hoa, thay vào đó, số tiền phúng viếng sẽ được gửi vào quỹ từ thiện của nghệ sĩ Chí Tài để thực hiện di nguyện cứu trợ miền Trung còn đang dang dở.

Mới đây, trên fanpage chính thức của cố nghệ sĩ Chí Tài, ekip cho biết họ đã bắt đầu thực hiện di nguyện của ông. Đặc biệt, không chỉ có miền Trung mà đoàn còn sẽ đi từ thiện ở nhiều nơi khác nữa.

Theo đó, người đại diện thông báo ekip đã đi tiền trạm 4 địa điểm tại Phú Quốc, số tiền phát từ thiện lần 1 dự kiến là 200 triệu đồng.

Đại diện cố NS Chí Tài tại Việt Nam cho biết số tiền từ thiện này không liên quan đến tiền phúng viếng trong tang lễ vừa qua

Đại diện cố NS Chí Tài tại Việt Nam cho biết số tiền từ thiện này không liên quan đến tiền phúng viếng trong tang lễ vừa qua

Tuy nhiên, người đại diện cố NS nói rõ đây là đợt từ thiện thường niên của công ty Chí Tài Anh Em chứ không liên quan số tiền phúng viếng trong tang lễ tại Việt Nam và Mỹ. Như vậy, ekip và những người thân thiết của NS Chí Tài sẽ giúp chú thực hiện 2 tâm nguyện còn dang dở là đi từ thiện thường niên và đến miền Trung để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau thiên tai vừa qua.

Người đại diện cố NS Chí Tài chia sẻ: "Đây là quỹ từ thiện của Công Ty TNHH Chí Tài Anh Em, chúng tôi đã thực hiện từ 2016 đến nay, mỗi 1 chuyến, chúng tôi có sự đồng hành với các anh em nghệ sĩ, đặc biệt là cố NS Chí Tài. Đây là 1 trong các chương trình thường niên mà chúng tôi thực hiện.

Khác với số tiền ủng hộ miền Trung mà trước đó trong đám tang cố Nghệ Sĩ Chí Tài, kính mong quý vị đọc và hiểu rõ. Riêng với chúng tôi, dù là miền Trung hay thế nào, bất cứ nơi nào khó khăn, chúng tôi đều có thể đến khảo sát thực tế và trao tặng quà. Nơi nghèo, học sinh khó khăn, người dân đói khổ thì nhiều lắm ạ, chỉ mong được góp chút sức thôi".

Trước khi qua đời, Chí Tài vẫn nhiệt tình đi vào tâm bão miền Trung làm từ thiện dù sức khỏe yếu. Cố nghệ sĩ đã không ngần ngại xông pha vào vào nơi bão lũ để ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ đó, giúp bà con nơi đây với mong muốn sớm vơi đi nỗi mất mát, dần ổn định cuộc sống.

Theo đó, nam danh hài đã đến 5 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam để trao tặng cho các em học sinh, như nón bảo hiểm, áo ấm. Danh hài Chí Tài chia sẻ: “Đã từ lâu, anh luôn muốn trực tiếp được về thăm bà con miền Trung sau những cơn bão lũ thiên tai, và đây là một sự đồng cảm rất sâu sắc của anh với bà con, anh gửi lời động viên và chúc bà con bình an, sớm vượt qua khó khăn này. 

 Tôi xót xa và cảm nhận được sự đau thương, tan hoang mà thiên tai gây ra cho bà con. Tại các tỉnh miền Trung nơi danh hài đến,  thầy Cô và các em học sinh của các trường ở Hà Tĩnh và Quảng Bình đã “bủa vây” danh hài xin chữ ký đón tiếp đoàn rất nhiệt tình và ấm cúng". 

Được biết, trước khi đi đến miền Trung, danh hài Chí Tài cũng đã tham gia vào một dự án âm nhạc ý nghĩa của Quách Beem, với sáng tác Miền Trung ơi! Ca khúc có sự xuất hiện của cố nghệ sĩ Chí Tài và 100 nghệ sĩ, doanh nhân và tuyển thủ thu âm để thực hiện đêm nhạc Miền Trung Ơi gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung.