Dịch corona: Thắt chặt an ninh cửa khẩu, cách ly toàn bộ người nhập cảnh

Chủ nhật, 02/02/2020, 17:52 PM

An ninh đã được thắt chặt tại một số cửa khẩu để phòng ngừa lây lan dịch corona. Đặc biệt, 100% trường hợp nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã được thực hiện cách ly, theo dõi, giám sát sức khoẻ.

An ninh thắt chặt tại các cửa khẩu để kiểm soát người xuất nhập cảnh phòng dịch corona. (Ảnh: Lao động).

An ninh thắt chặt tại các cửa khẩu để kiểm soát người xuất nhập cảnh phòng dịch corona. (Ảnh: Lao động).

Trước diễn biến về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra, hiện nay nhiều cửa khẩu đã tiến hành thắt chặt an ninh, thậm chí tiến hành cách ly toàn bộ người nhập cảnh để theo dõi.

Theo VOV, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), cơ quan chức năng đã cho lắp đặt bảng thông báo công khai với nội dung: “Từ 16h00 ngày 1/2/2020, mọi công dân Việt Nam và du khách nước ngoài đi từ vùng có dịch Corona nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bắt buộc phải vào khu cách ly y tế để theo dõi trong 14 ngày”.

Bảng thông báo được thể hiện rõ bằng 2 thứ tiếng Việt Nam và Trung Quốc, được đặt tại tất cả các vị trí chính trong khu vực quản lý xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Báo cáo nhanh của TP Móng Cái cho biết: Trong ngày 1/2/2020, đã có 73 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu được đưa về các khu vực cách ly để theo dõi, giám sát sức khỏe từ thời điểm 16h. Đến 10h30 ngày 2/2, đã có thêm 28 trường hợp nhập cảnh được đưa về khu vực cách ly.

Đặc biệt trong số hơn 100 trường hợp nhập cảnh đã được cách ly, có 5 trường hợp phụ nữ đang mang thai được chuyển đến khu bệnh viện cách ly đặc biệt để được chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

Được biết, các khu vực cách ly tạm thời tại TP Móng Cái được trưng tập từ các khách sạn, cơ sở lưu trú hiện có trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Tại các khu vực cách ly, an ninh được thắt chặt 24/24h để đảm bảm an toàn; thành phố đảm bảo đầy đủ về điều kiện vật chất, sinh hoạt cần thiết cho người được cách ly; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tuyên truyền để người được cách ly yên tâm về tâm lý.

Rất đông người dân đến làm thủ tục xuất - nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị. (Ảnh: Lao động).

Rất đông người dân đến làm thủ tục xuất - nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị. (Ảnh: Lao động).

Theo báo Lao Động: Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hành khách xuất - nhập cảnh. Bảng thông báo về việc tăng cường phòng dịch viêm phổi cấp tại cửa khẩu được cơ quan chức năng đặt ngay bên ngoài cửa.

Tại đây, mỗi hành khách xuất - nhập cảnh phải được sự giám sát của cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế, có xác nhận của kiểm dịch y tế mới được làm thủ tục xuất - nhập cảnh.

Ông Phan Trần Kiên – cán bộ kiểm dịch y tế cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, ở cửa khẩu cũng đã lắp đặt hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa để phát hiện những người nghi nhiễm dịch. Hệ thống con trỏ của máy sẽ tự động di chuyển trên màn hình đến những người có thân nhiệt cao hơn bình thường, nếu ai có biểu hiện sốt thì hệ thống chuông sẽ báo lên.

Trường hợp phát hiện ra người có thân nhiệt cao trên 38 độ C thì sẽ được đưa vào phòng cách ly để hỏi về các thông tin liên quan.

Bài liên quan