Những ngày qua số ca nhiễm COVID-19 ở Bắc Ninh đã bắt đầu giảm xuống, nhiều huyện, thị xã đã không ghi nhận thêm ca mắc mới và đã nới lỏng biện pháp cách ly.

Có nên dùng thuốc tăng cường sinh lý?

Top Men - bí kíp phục hồi phong độ cho đàn ông

Dịch COVID-19 ở Bắc Ninh, số ca nhiễm đã giảm, nhiều huyện nới lỏng cách ly.

Dịch COVID-19 ở Bắc Ninh, số ca nhiễm đã giảm, nhiều huyện nới lỏng cách ly.

Điểm nóng TP Bắc Ninh

Số liệu từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bắc Ninh cho thấy, ngày 14/6, trên địa bàn toàn tỉnh đã ghi nhận 1.366 ca mắc tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 32 ca mắc mới.

Số ca mới ghi nhận chủ yếu ở TP Bắc Ninh và huyện Thuận Thành, trong khi nhiều huyện đã nhiều ngày không ghi nhận thêm ca mới.

TP Bắc Ninh: Tổng số 566 ca mắc tại 16 phường với 48 khu phố/chung cư. Trong ngày có 27 ca mắc mới (Đại Phúc 4 ca, Vệ An 1 ca, Vân Dương 3 ca, Nam Sơn 1 ca, Khắc Niệm 17 ca, Hạp Lĩnh 1 ca).

Thuận Thành: Tổng số 590 ca mắc tại 17 xã/thị trấn với 59 ổ dịch, có 5 ca mắc mới tại khu cách ly tập trung (Nguyệt Đức 1 ca, Trạm Lộ 3 ca và Mão Điền 1 ca).

Tại 6 huyện, thị xã còn lại: trong ngày không ghi nhận ca mắc mới, trong đó có huyện Lương Tài đã qua 28 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Kiểm soát được dịch trong khu công nghiệp 

Tại các Khu công nghiệp: Tính đến nay, đã ghi nhận 540 ca mắc COVID-19 tại 97 doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Khu Công nghiệp Yên Phong: 7/134 doanh nghiệp có ca mắc (20 ca mắc)

- Khu công nghiệp Quế Võ (1,2,3): 27/71 doanh nghiệp có ca mắc (254 ca mắc).

- Khu công nghiệp Tiên Sơn: 4/237 doanh nghiệp trong có ca mắc (09 ca mắc).

- Khu công nghiệp Thuận Thành (2,3): 10/73 doanh nghiệp có ca mắc (38 ca mắc).

- Khu công nghiệp VSIP: 02/89 doanh nghiệp có ca măc (02 ca mắc).

- Các Cụm công nghiệp: Tổng 47 công ty ( có 217 ca mắc).

Trong đó ngày 13/6, tiếp tục phát hiện thêm 15 ca (bao gồm cả những ca mắc đã được công bố trước đó, tất cả đều trong khu cách ly tập trung, vùng phong tỏa) tại 11 công ty, cụ thể:

Công ty TNHH AAC 02 ca; Công ty TNHH CKS 02 ca; Công ty TNHH Đất Việt 03 ca; Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ PROFUSE 01 ca; Công ty TNHH Vĩnh Giang 01 ca; Công ty TNHH Dae Kyung Việt Nam 01 ca; Công ty TNHH Tic Corporation Vina 01 ca; Công ty TNHH cơ khí và sản xuất ống gió Hồng Quân 01 ca; Công ty TNHH JS HITECH VINA 01 ca; Công ty TNHH NAMU Việt Nam 01 ca; Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO 01 ca.

616 bệnh nhân khỏi và xuất viện

Tổng số bệnh nhân đang điều trị: 714 bệnh nhân:

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: 21 bệnh nhân đang điều trị tại khu ICU.

- Số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính: 186 bệnh nhân.

Tổng số bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện đến nay: 616 bệnh nhân. Trong ngày có 73 bệnh nhân được xuất viện (BV Dã chiến số 01: 09 bệnh nhân;

BV Dã chiến số 02: 06 bệnh nhân; BV Dã chiến số 03: 02 bệnh nhân; BV dã chiến truyền nhiễm số 01: 40 bệnh nhân; BV Đa khoa tỉnh: 16 bệnh nhân).

Đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã ký giấy cho dân vùng dịch đi chợ

Mới đây, Thường vụ Huyện ủy Thuận Thành đã họp và quyết định: Xem xét đình chỉ nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã An Bình đối với ông Nguyễn Viết Nghĩa, theo quan điểm quy trách nhiệm đối với người đứng đầu.

Theo đó, ông Nguyễn Viết Nghĩa bị đình chỉ để kiểm điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã An Bình. Thời gian tạm đình chỉ từ công tác từ 7h00 ngày 14/6 đến hết ngày 20/6.

Lý do Chủ tịch UBND xã An Bình bị đình chỉ là vì đã ký giấy cho dân đi chợ trong lúc đang cách ly xã hội. Theo đó, ngày 9/5, huyện Thuận Thành thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn huyện thực hiện theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn/khu phố với thôn/khu phố xã với xã, thị trấn với thị trấn,

Nhưng theo thông tin người dân cung cấp, đến ngày 31/5, khi phát hiện những ca mắc COVID-19 ở thôn Chợ (7 trường hợp) và thôn Thường Vũ (7 trường hợp), thôn Yên Ngô mới lập chốt kiểm soát giữa các thôn với nhau.

Trong quá trình cách ly, bà Nguyễn Thị Thi - Phó Chủ tịch UBND xã An Bình đã ký giấy đồng ý cho một số người thôn Yên Ngô đi bán hàng ở các thôn khác đang bị cách ly do có ca mắc COVID-19.

Đến đêm 10/6, qua sàng lọc cộng đồng tại thôn Yên Ngô đã phát hiện 2 ca mắc Covid-19. Trong đó, có một bệnh nhân Covid-19 (SN 1962) làm nghề buôn bán trái cây. Người này trước đó cũng nhiều lần qua lại chốt kiểm dịch để bán hàng.

Ông Nguyễn Xuân Đương - Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho biết: "Qua nắm bắt ban đầu, cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã An Bình đều ký hàng chục giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch. Hiện nay, huyện đã yêu cầu công an vào cuộc để làm rõ mọi vấn đề. Trách nhiệm tới đâu xử nghiêm tới đó, không né tránh hay bỏ qua".