Dịch Covid-19 thế giới ngày 25/3: Mỹ có nguy cơ thành tâm dịch toàn cầu

Thứ tư, 25/03/2020, 10:36 AM

Số người chết vì Covid-19 ở Italy gấp đôi Trung Quốc, trong khi WHO cảnh báo Mỹ có thể thành tâm dịch toàn cầu.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 25/3: Mỹ đã có 54.800 ca nhiễm.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 25/3: Mỹ đã có 54.800 ca nhiễm.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 25/3: 422.613 người nhiễm tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ

Dịch Covid-19 đã lan sang 198 quốc gia và vùng lãnh thổ với 422.613 ca nhiễm, trong đó có 18.891 ca tử vong, 108.879 ca đã bình phục và 13.095 ca nguy kịch.

Số người mắc và tử vong tiếp tục tăng mạnh ở châu Âu.

Italy là ổ dịch lớn thứ hai thế giới. Nước này có thêm 743 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong lên lần lượt là 69.176 và 6.820.

Mỹ thành ổ dịch lớn thứ ba thế giới khi có thêm 9.921 ca nhiễm mới, nâng số bệnh nhân lên 53.655, trong đó 698 người tử vong.

Tây Ban Nha ghi nhận 42.058 ca nhiễm và 2.991 ca tử vong, tăng lần lượt 6.922 và 680 ca.

Thủ đô Madrid chiếm gần 1/3 số bệnh nhân.

Đức có thêm 3.935 ca nhiễm và 36 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết lên lần lượt là 32.931 và 159.

Tỷ lệ tử vong ở Đức vẫn thấp, chỉ khoảng 0,48%.

Iran có 24.811 ca nhiễm và 1.934 ca tử vong.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 1.624 ca nhiễm và 16 người tử vong.

Thái Lan có 827 ca nhiễm, 4 ca tử vong. Nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong một tháng kể từ 26/3.

Indonesia có 55 người chết trong 686 người nhiễm. Tỷ lệ tử vong là 8%, thuộc hàng cao nhất thế giới.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 25/3: Mỹ có thể thành tâm dịch toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Mỹ có nguy cơ thành tâm dịch toàn cầu khi số ca nhiễm tăng nhanh chóng như hiện nay.

"Chúng ta đang chứng kiến số ca nhiễm ở Mỹ tăng rất nhanh. Do vậy, Mỹ có nguy cơ thành tâm dịch", Margaret Harris, phát ngôn viên của WHO cho biết khi được hỏi liệu Mỹ có khả năng trở thành tâm dịch toàn cầu hay không.

Trong 24 giờ qua, 85% ca nhiễm mới được ghi nhận ở châu Âu và Mỹ, trong đó Mỹ chiếm 40%.

Mỹ có thêm 9.921 ca nhiễm, nâng tổng số lên 53.655, trong đó có 698 người tử vong.

Ít nhất 18 bang của Mỹ với hơn 176 triệu dân, tương đương 54% dân số Mỹ, được yêu cầu ở nhà để ngăn chặn dịch.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đang xem xét các biện pháp khởi động lại nền kinh tế trong những tuần tới và tránh để đại dịch trở thành "vấn đề tài chính lâu dài".

"Người dân của chúng ta muốn trở lại làm việc. Họ sẽ thực hiện cách biệt cộng đồng và tất cả những biện pháp khác. Người lớn tuổi sẽ được bảo vệ và chăm sóc. Chúng ta có thể làm hai việc cùng lúc", ông nói

Dịch Covid-19 thế giới ngày 25/3: Số người chết vì nCoV ở Italy cao gấp đôi Trung Quốc

Italy đã có 6.820 ca tử vong trong số 69.176 người nhiễm. Con số này cao hơn gấp đôi so với 3.277 người chết của Trung Quốc đại lục.

Số người chết ở Italy tăng thêm 743 một ngày, cao thứ hai kể từ khi Covid-19 xuất hiện ở nước này.

Angelo Borrelli, giám đốc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho rằng số bệnh nhân Covid-19 thực tế có thể cao gấp 10 lần con số báo cáo bởi chỉ những người có triệu chứng mới được xét nghiệm.

Lệnh phong tỏa đã kéo dài hai tuần, các trường học và hàng quán đóng cửa, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi có nhu cầu thiết yếu.

Chính phủ Italy hôm 23/3 ban lệnh đóng cửa tất cả doanh nghiệp được cho là không thiết yếu. Thủ tướng Giuseppe Conte cũng tăng mức phạt những người rời khỏi nhà lên gần gấp 15 lần, từ 206 euro lên 3.000 euro.

Dịch Covid-19 thế giới ngày 25/3: TT Trump đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ chống Covid-19

Ông Trump điện đàm với Tổng thống Hàn Moon Jae-in và bày tỏ hy vọng Seoul hỗ trợ chống Covid-19. Ông Moon cho biết sẽ cung cấp "hỗ trợ tối đa" nếu có thể.

Tổng thống Moon nói với ông Trump rằng các công ty Hàn Quốc cần sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) để gửi hàng.

Ông Trump cho biết sẽ xúc tiến việc đó ngay lập tức.

Số ca mới mỗi ngày ở Hàn Quốc đang giảm dần. Trong số hơn 9.000 người nhiễm chỉ có 120 người tử vong. Thành quả này có phần đóng góp rất lớn của bộ kit chẩn đoán nhanh Covid-19. Với bộ kit này Hàn Quốc đã lập các đội xét nghiệm lưu động để đẩy nhanh tốc độ phát hiện người nhiễm bệnh, kịp thời chữa trị và cách ly.

Bài liên quan