Dịch Covid-19 thế giới ngày 9/3: Italia thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới

Thứ hai, 09/03/2020, 09:01 AM

Dịch Covid-19 đã lan sang 104 quốc gia và vùng lãnh thổ với 110.000 người nhiễm bệnh. Italia vượt Hàn Quốc thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 9/3: Số ca mắc mới ở Italia tiếp tục tăng mạnh.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 9/3: Số ca mắc mới ở Italia tiếp tục tăng mạnh.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 9/3: 104 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh

Dịch Covid-19 đã lan sang 104 quốc gia và vùng lãnh thổ với 110.000 người nhiễm bệnh. Trung Quốc có thêm 40 ca nhiễm mới và 22 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm của nước này lên 80.745 và 3.119 người tử vong.

Các quốc gia có số ca nhiễm tiếp sau Trung Quốc là Italia (7.375 ca), Hàn Quốc (7.313 ca), Iran (6.566 ca).

Ngoài ra, Pháp và Đức ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm mới, tăng thêm lần lượt là 177 và 240 ca. Tổng số ca nhiễm tại Pháp hiện là 1.126, trong đó có 19 trường hợp tử vong. Đức hiện đang có 1.040 ca nhiễm.

Số ca Covid-19 tại Mỹ tăng thêm 96 ca, lên 547. Số ca tử vong là 21. Dịch đã xuất hiện tại 30 bang.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 9/3: Italy thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới

Với gần 7.400 ca nhiễm, 366 người chết, Italia đã vượt Hàn Quốc, trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới.

Italy cũng là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Số ca tử vong trong ngày 7/3 lên tới 133 người.

Chính phủ nước này đã phong tỏa, cấm người dân đến hoặc rời khỏi vùng tâm dịch Lombardy cũng như 11 tỉnh ở vùng Emilia-Romagna, Veneto, Piedmont và Marche nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Thống đốc vùng Piedmont Alberto Cirio trở thành lãnh đạo vùng thứ hai của Italy bị nhiễm virus trong vòng 24 giờ qua.

Vùng Piedmont nằm ở phía Tây Bắc Italia. Đây là khu vực bị ảnh hưởng nặng thứ 4 bởi dịch Covid-19 ở nước này.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 9/3: Dịch Covid-19 ở Hàn Quốc

Hàn Quốc hiện có 7.313 ca nhiễm, tăng 272 ca trong một ngày. Tổng số người chết vì Covid-19 lên 51 người. Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Neung Hoo cho biết tình hình chống dịch ở Hàn Quốc đang tiến triển tốt.

Từ ngày 9/3, Hàn Quốc bắt đầu áp dụng quy định mua khẩu trang theo Thứ và số cuối của năm sinh theo 5 nhóm. Ví dụ, vào thứ Hai, chỉ những người có số cuối năm sinh là 1 và 6 mới được mua khẩu trang. Thứ Ba dành cho người có số cuối năm sinh là 2 và 7. Thứ Tư là  3 và 8. Thứ Năm là 4 và 9. Thứ Sáu là 5 và 0. Thứ Bảy và Chủ nhật mua tự do.

Bên cạnh đó, mỗi người chỉ được mua tối đa hai chiếc. Trẻ em, người già và người tàn tật có thể nhờ  người mua hộ.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang đối mặt với tính trạng thiếu máu dự trữ tại các bệnh viện do số người hiến máu (đa phần là học sinh, sinh viên) giảm vì dịch bệnh.

Hơn 700 ca nhiễm mới ở Iran

Iran có thêm 49 ca tử vong và 743 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca tử vong lên 194 và ca nhiễm mới lên 6.566.

Đây là số ca tử vong trong một ngày lớn nhất ở Iran kể từ khi bùng phát dịch.

Nhiều quan chức Iran đã tử vong vì dịch, trong đó có Fatemeh Rahbar, nữ nghị sĩ đại diện cho thủ đô Tehran, nhà ngoại giao Hossein Sheikholeslam, 68 tuổi, và ông Mohammad Mirmohammadi, 71 tuổi, thành viên hội đồng cố vấn của lãnh tụ tinh thần tối cao.

Bên cạnh đó còn có hàng loạt quan chức cấp cao khác đang bị nhiễm bệnh, bao gồm Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar và Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi.

Bài liên quan