Đến ngày 18/12, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 710 thôn, 125 xã thuộc 9 huyện, thị xã.
dich-ta-lon-chau-phi-o-thua-thien-hue-dang-xay-ra-o-bao-nhieu-thon
Rải vôi bột ngăn ngừa dịch lây lan.

Ngày 20/12, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đến ngày 18/12, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 710 thôn, 125 xã thuộc 9 huyện.

Tổng số lợn mắc bệnh và đã tiêu hủy (tính lũy kế) là 73.701 con với tổng trọng lượng tiêu hủy là 4.455 tấn.

Hiện đã có 35 xã có bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới và có 28 xã có bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh.

Giá lợn hơi nhập các tỉnh về lò Bãi Dâu tăng so với tuần trước 85 nghìn đồng. Giá mua trong dân heo F1 80-83 nghìn đồng.

Được biết, vào ngày 11/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn do mắc dịch tả lợn châu Phi (đợt 5).

Theo đó, trích ngân sách tỉnh số tiền hơn 72 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, TP Huế để thực hiện phòng, chống dịch và chi hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh tả lợn châu Phi, trong đó, sử dụng từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu hơn 43 tỷ đồng; sử dụng từ Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh hơn 29 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi cấp thêm 72,7 tỷ đồng đợt này thì ngân sách (gồm tỉnh và huyện) đã đảm bảo 100% kinh phí cần hỗ trợ thiệt hại tính đến thời điểm 18/11.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống, phối hợp chính quyền địa phương, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã triển khai công tác chỉ đạo thực hiện tiêm phòng đồng bộ, giám sát dịch bệnh đến tận cơ sở, thông tin, báo cáo nhanh khi có dịch bệnh xảy ra. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra tiêm phòng đến tận xã, thôn, hộ chăn nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng.

Chỉ đạo các địa phương tổ chức Lễ phát động tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; tập trung tăng cường thực hiện tại các ổ dịch, hố chôn gia súc; các tổ tiêu độc với các dụng cụ máy bơm, bình bơm, cấp 37.029 lít hóa chất để thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ, đột xuất tại các nơi nguy cơ cao. Đã thực hiện tiêu độc hơn 4 triệu m2.

Củng cố, kiện toàn 179 tổ tiêu độc với hơn 320 máy bơm, bình bơm các loại để triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường. Triển khai tuyên truyền xã hội hóa việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng sâu rộng đến tận người dân nhằm bảo vệ đàn gia súc gia cầm của mình trước nguy cơ dịch bệnh.

 

Tình hình dịch tả lợn châu Phi ở Thừa Thiên Huế ra sao?

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 703 thôn.

 

Giá lợn đạt đỉnh nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu Phi hiện hữu

Trước sức nóng giá thịt lợn tăng cao tình hình buôn lậu lợn từ Campuchia vào Việt Nam lại diễn biến phức tạp khiến nguy cơ tái phát dịch tả lợn châu Phi hiện hữu.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/dich-ta-lon-chau-phi-o-thua-thien-hue-dang-xay-ra-o-bao-nhieu-thon-146504.html