Didier Drogba: 'Tôi không còn nhận ra Chelsea bây giờ nữa'

Thứ hai, 24/04/2023, 07:00 AM

Tiền đạo huyền thoại 'Voi rừng' Didier Drogba của Chelsea mới đây đã phải thất vọng tuyên bố khi hình dáng và bản sắc hiện giờ Chelsea đã mất đi dưới thời chủ tịch mới.

didier-drogba-toi-khong-con-nhan-ra-chelsea-bay-gio-nua-20230419112037

Didier Droba mới nhất đã lên tiếng công kích chủ sở hữu của Chelsea mà cụ thể ở đây là Chủ tịch Todd Boehly - sau khi đội bóng cũ Chelsea của anh một lần nữa thất bại 0-2 trước Real Madrid tại trận tứ kết lượt về trên sân Stamford Bridge.

Sau khi ‘mò’ vào phòng thay đồ của Chelsea sau trận thua trước Brighton để lên lớp và trách mắng các cầu thủ thì ông chủ Boehly lại tiếp tục tái diễn hành động trên sau khi Chelsea tiếp tục thua 0-2 trước Real Madrid với hai bàn thắng của tiền đạo Rodrygo.

Sau khi Chelsea đã "hết cửa" để dự Champions League vào năm sau với trận thua 0-2 trước Real Madrid, huyền thoại Drogba - cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên 'vàng' của chủ tịch Roman Abramovich đã chính thức lên tiếng công kích giới chủ mới của Chelsea.

“Thời đại Abramovich, Chelsea mà tôi thi đấu là một câu lạc bộ đẳng cấp nhất định nhưng giờ đây thật khó để nhận ra hình bóng của Chelsea hiện tại, thật khó để nhận ra cần loại đi cầu thủ nào của đội hình hiện tại.

Các cầu thủ của Chelsea bây giờ nên quay về với các giá trị và nguyên tắc mà trước đây đã từng có.

Tôi không nhận ra Chelsea mà tôi đã từng thi đấu, Nó không còn là một đội bóng lỳ lợm, phòng thủ chắc chắn, tấn công sắc bén nữa, giờ đội bóng có chủ sở hữu mới và tầm nhìn mới.

Tất nhiên, tôi đang cố gắng đưa ra so sánh với những gì mà Chelsea có trong kỷ nguyên Abramovich, Chelsea thời điểm đó tuyển mộ những cầu thủ đã thành danh và giàu kinh nghiệm, tất cả các quyết định tuyển mộ đó đều rất thông minh.

Thời đó chúng tôi với những Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernan Crespo, Micheal Essien, Florent Malouda và tôi. Kết quả đội bóng đã có rất nhiều danh hiệu”.

Drogba cũng chê trách Chelsea hiện tại với một phòng thay đồ 'cồng kềnh' gồm hơn 30 cầu thủ đa số là còn trẻ - làm cho việc kiểm soát họ trở nên khó khăn, khác hẳn với Chelsea thời của anh tinh gọn chỉ tầm 22-25 cầu thủ.

“Đội bóng trẻ bây giờ thiếu một cầu thủ có vai trò thủ lĩnh, tổ chức và cầm chịch trong lối chơi, và một cầu thủ tạo ra những khoảnh khắc điên rồ khiến cả sân vận động phấn khích” - Drogba chốt lại về những cầu thủ mà hiện tại Chelsea đang thiếu.