Giáo Dục
19/07/2016 23:00Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016
Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh và các thí sinh. Theo đánh giá thì do tính chất đề thi nên năm nay, điểm chuẩn của các trường sư phạm không có xu hướng tăng đột biến.
Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục và đa ngành chất lượng cao, là một trong các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Hà Nội 2016
Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia tại các cụm do các trường đại học chủ trì.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2015
Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên.
Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là trường đại học được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1967 theo Quyết định số 128/CP của Hội đồng Chính phủ. Trường có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo cử nhân khoa học và sau đại học các ngành: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Cử nhân khoa học ngành Ngữ văn, Sư phạm Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Tiểu học…góp phần cung cấp nguồn nhân lực sư phạm cho cả nước.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2016
Các khoa và bộ môn đào tạo.
Khoa Toán học.
Khoa Ngữ văn.
Khoa Lịch sử.
Khoa Vật lý.
Khoa Sinh – KTNN.
Khoa Giáo dục Tiểu học.
Khoa Hoá học.
Khoa Giáo dục Chính trị.
Khoa Công nghệ Thông tin.
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Giáo dục Thể chất
Bộ môn Tâm lý – Giáo dục.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2015
Vùng tuyển sinh: Trường tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức xét tuyển: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (Riêng ngành Giáo dục thể chất có phương án riêng).
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh dự thi tại cụm thi do các trường đại học chủ trì và tốt nghiệp THPT.
– Thí sinh dự thi vào các ngành sư phạm phải có hạnh kiểm cả 6 học kỳ bậc THPT đạt từ loại khá trở lên.
– Ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
+ Đối với các ngành Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Giáo dục Công dân, Giáo dục Tiểu học thí sinh không học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng nếu chọn tổ hợp 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ thì môn Ngoại ngữ có thể chọn môn thay thế là Lịch sử hoặc Địa lý.
+ Ngành Giáo dục Thể chất và ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh chỉ tuyển thí sinh có thể hình cân đối: nam cao tối thiểu 1,65m nặng 45kg trở lên, nữ cao tối thiểu 1,55m nặng 40kg trở lên.
+ Môn năng khiếu khối T thi hai nội dung: Bật xa tại chỗ và chạy cự ly 400m. Không tổ chức sơ tuyển (Thi 02 đợt: tháng 7 và tháng 8).
+ Môn năng khiếu khối M thi ba nội dung: Kể chuyện, Đọc diễn cảm, Hát. Môn năng khiếu khối M không nhân hệ số.
+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký và thời gian thi các môn năng khiếu được thông báo cụ thể trên website nhà trường.
– Xét tuyển: Lấy tổng điểm thi theo tổ hợp các môn thi của từng ngành và điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng, môn thi chính nhân hệ số 2, lấy từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Tổng điểm thi được làm tròn đến 0,25 điểm. Đối với ngành Giáo dục thể chất sẽ có quy định xét tuyển riêng theo đề án tự chủ tuyển sinh của nhà trường.
Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - Trường Đại học Sư phạm Huế
Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc viện Đại Học Huế. Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc viện Đại học Huế là một cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho các tỉnh khu vực Miền trung và Tây Nguyên. Sau ngày Miền nam giải phóng, Trường Đại học Sư phạm được chính thức thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27/10/1976 của Thủ tướng chính phủ, trực thuộc Bộ Giáo dục. Theo Nghị định 30/CP ngày 4-4-1994 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm trở thành trường thành viên của Đại học Huế. Tên gọi đầy đủ của Trường là ‘Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Huế.
Trường Đại học Sư phạm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình đại học và sau đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Huế 2016
Vùng tuyển sinh: Trường tuyển sinh học viên trong cả nước.
Phương thức xét tuyển: Đại học Huế sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
– Điều kiện xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của Trường ĐH Sư phạm là điểm hạnh kiểm của 3 năm học lớp 10, 11, 12 phải đạt từ loại khá trở lên (căn cứ theo học bạ THPT).
– Ngành Vật lý đào tạo theo chương trình tiên tiến của Trường ĐH Virginia Hoa Kỳ, giảng dạy bằng tiếng Anh.
Điều kiện xét tuyển: Trường căn cứ kết quả điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 của hai tổ hợp môn thi là Toán, Vật lý, Hóa học (A00) hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) (môn Vật lý nhân hệ số 2) và điểm trung bình cộng môn Tiếng Anh của các năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 phải >= 6.0, làm tròn đến một chữ số thập phân.
– Kết quả điểm của hai tổ hợp trên phải bằng hoặc lớn hơn điểm trúng tuyển vào ngành Sư phạm Vật lý của Trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Huế 2015
– Trường sẽ xét tuyển thí sinh có kết quả điểm của hai tổ hợp trên từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu; ưu tiên xét tuyển đối với những thí sinh đạt các giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2016 các môn Toán, Vật lý, Hóa học và Tin học.
– Trong số chỉ tiêu của các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Hóa học và Sư phạm Sinh học, mỗi ngành có 30 chỉ tiêu đào tạo bằng Tiếng Anh.
– Thí sinh xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu theo quy định, gồm: Hát tự chọn, Đọc diễn cảm, Kể chuyện theo tranh; môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non có hệ số 1.
– Điểm trúng tuyển được lấy từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.
Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội được nâng cấp thành trường đại học từ năm 2003, trụ sở của trường được đặt tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Trường hoạt động theo cơ chế đại học công lập. Với 11 bộ môn như: Điền kinh, Bóng đá, Nghiệp vụ sư phạm, Lý luận Mác – Lênin,… Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho những giáo viên thể dục thể thao trình độ đại học và các trình độ thấp hơn, đồng thời tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục thể chất.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 2016
Các bộ môn đào tạo.
Bộ môn Điền kinh.
Bộ môn Thể dục.
Bộ môn Bóng chuyền – Bóng rổ – Bóng ném.
Bộ môn Võ – Bơi – Cờ.
Bộ môn Bóng đá.
Bộ môn Bóng bàn – Cầu lông – Quần vợt.
Bộ môn Nghiệp vụ sư phạm.
Bộ môn Lý luận Mác – Lênin.
Bộ môn Ngoại ngữ.
Bộ môn Y sinh.
Bộ môn Toán Tin.
Vùng tuyển sinh: Trường tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức xét tuyển: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Lấy tổng điểm trung bình cả năm học môn Toán, môn Sinh của lớp 12 THPT (hoặc tương đương) và điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT (hệ số 2). Tổng điểm trung bình cả năm học lớp 12 của môn Toán và môn Sinh phải đạt từ 10,0 trở lên.
Thời gian thi năng khiếu TDTT.
– Thi tuyển năng khiếu TDTT tại Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Nội dung thi: Bật xa tại chỗ; Chạy 100m. Thí sinh phải có sức khoẻ tốt, thể hình cân đối, không bị dị tật, dị hình. Chiều cao: nam từ 1,62m, nữ từ 1,52m trở lên.
– Đợt 1: Ngày 12-13/7/2016. Đợt 2: Ngày 31/7 – 01/8/2016.
Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (ĐHSP Nghệ thuật TW) nằm trên đường Nguyễn Trãi, nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và học viện uy tín trong cả nước. Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là nơi đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn lượt giáo viên nghệ thuật, cán bộ quản lý cho ngành giáo dục nói riêng và cả nước nói chung. Đây là một trong những cơ sở đào tạo uy tín, lâu năm được nhà nước, xã hội công nhận.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2016
Vùng tuyển sinh: Trường tuyển sinh trong cả nước.
– Điều kiện tuyển đối với các trường năng khiếu: Đủ sức khoẻ học tập theo Thông tư Liên Bộ số 10/TTLB ngày 18/8/1989 của Liên Bộ Đại học,THCN và dạy nghề – Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của HSSV trong các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề.
Phương thức xét tuyển: Trường tổ chức tuyển sinh riêng.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2015
Thời gian tổ chức thi.
– 10/7/2016: tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi.
– 11,12/7/2016: thi môn Năng khiếu các ngành đào tạo.
– Nhà trường tổ chức thi: hai môn năng khiếu (nhân hệ số 2).
Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (tên tiếng Anh: Hung Yen University of Technology and Education) là một trường đại học công lập đào tạo định hướng nghề nghiệp – ứng dụng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội về nguồn lực lao động. Đây là một trường đại học công nghệ kỹ thuật được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sỹ kỹ thuật, kỹ sư công nghệ, cử nhân và giáo viên kỹ thuật tại miền bắc Việt Nam và có trụ sở chính nằm tại Tỉnh Hưng Yên.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2016
Các khoa và bộ môn đào tạo.
Khoa Cơ khí.
Khoa Cơ khí Động lực.
Khoa Điện – Điện tử.
Khoa Công nghệ Thông tin.
Khoa Sư phạm Kỹ thuật.
Khoa Khoa học Cơ bản.
Khoa May và Thời trang.
Khoa Ngoại ngữ.
Khoa Kinh tế.
Khoa Lý luận chính trị.
Khoa Công nghệ Hoá học và Môi trường.
Bộ môn Giáo dục thể chất & quốc phòng.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2015
Vùng tuyển sinh: Trường tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức xét tuyển: Trường xét tuyển dựa trên 3 phương thức.
– Phương thức 1: Theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 2016: Xét tuyển vào trình độ, ngành đào tạo dựa trên kết quả các tổ hợp môn thi tương ứng.
– Phương thức 2: Theo kết quả học tập THPT (tốt nghiệp THPT hoặc tương đương): Xét tuyển dựa trên điểm TBC học tập 5 các tổ hợp môn thi.
– Phương thức 3: Thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, hội thi KHKT của Bộ GDĐT được ưu tiên xét tuyển vào lớp sinh viên tài năng.
Đối tượng xét tuyển.
– Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 có tổng điểm 3 môn thi theo các tổ hợp đạt 15 điểm trở lên đối với tuyển sinh đại học và 13 điểm trở lên đối với tuyển sinh cao đẳng (theo thang điểm 10 chưa nhân hệ số) được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
– Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) trước năm 2016.
Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là cơ sở đào tạo đại học, trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Nam Định theo quyết định số 05/2006/QĐ-TTg ngày 5 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Đây là một trường đại học lớn đào tạo giáo viên dạy nghề và cán bộ kỹ thuật trình độ Cao đẳng, Đại học, là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học giáo dục, phục vụ đắc lực sự nghiệp giáo dục cả nước và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng Đồng bằng phía Nam sông Hồng.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 2016
Các khoa và bộ môn đào tạo.
Khoa Công nghệ Thông tin.
Khoa Cơ khí.
Khoa Điện – Điện tử.
Khoa Sư phạm.
Khoa Khoa học Cơ bản.
Khoa Tại chức.
Khoa Kinh tế.
Khoa Ngoại ngữ.
Bộ môn Lý luận chính trị.
Bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục Quốc phòng.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 2015
Vùng tuyển sinh: Trường tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức xét tuyển: Trường xét tuyển dựa trên 3 phương thức.
– Phương thức 1: Trường xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).
+ Chỉ tiêu tuyển sinh:50% chỉ tiêu đại học, cao đẳng hệ chính quy.
+ Điều kiện tham gia xét tuyển, lịch xét tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Phương thức 2: Trường xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).
+ Chỉ tiêu tuyển sinh:10% chỉ tiêu đại học, cao đẳng hệ chính quy.
+ Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh: Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
+ Tiêu chí xét tuyển: Điểm xét tuyển (ĐXT) dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN như sau:
ĐXT = ĐĐGNL + ĐUT. Trong đó: ĐĐGNL là điểm bài thi ĐGNL, ĐUT là điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của ĐHQGHN. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu: Theo quy chế tuyển sinh của ĐHQGHN.
+ Xét tuyển: Căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh có cùng ĐXT thì thí sinh có điểm phần Tư duy định lượng cao hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.
– Phương thức 3: Trường xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ dùng để xét tuyển đại học công nghệ, cử nhân kinh tế và cao đẳng).
+ Chỉ tiêu tuyển sinh:40% chỉ tiêu đại học, cao đẳng hệ chính quy.
+ Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh: Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên). Xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 từ loại Khá trở lên. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
+ Tiêu chí xét tuyển: Dựa vào điểm xét tuyển được xác định như sau:
ĐXT = TĐ + ĐUT. Trong đó: TĐ là tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển; ĐUT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu.
+ TĐ đạt từ 18,00 điểm trở lên đối với xét tuyển vào đại học công nghệ và cử nhân kinh tế.
+ TĐ đạt từ 16,50 điểm trở lên đối với xét tuyển vào cao đẳng.
+ Xét tuyển: Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh môn Anh văn đối với đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào ngành Tiếng anh, là môn Toán đối với ĐKXT vào các ngành còn lại. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.
Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, tiền thân là trường Công nhân Kỹ thuật Vinh được thành lập theo Quyết định số 113/CP.PG ngày 08/4/1960 của Chính Phủ. Là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Việt Nam. Trụ sở chính của trường thuộc phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh. Trường là cơ sở đào tạo Giáo viên dạy nghề, nhân lực kỹ thuật – công nghệ trình độ sau Đại học, Đại học, Cao đẳng, dạy nghề các cấp trình độ, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ góp phần nâng cao cuộc sống và phát triển bền vững xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2016
Các khoa đào tạo.
Khoa Cơ khí chế tạo.
Khoa Cơ khí động lực.
Khoa Điện.
Khoa Điện tử.
Khoa Công nghệ thông tin.
Khoa Sư phạm kỹ thuật.
Khoa Đại cương và Ngoại ngữ.
Khoa Kinh tế.
Khoa Tại chức.
Khoa Lý luận chính trị.

Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2015
Vùng tuyển sinh: Trường tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức xét tuyển: Trường xét tuyển dựa trên 2 phương thức.
– Phương thức 1: Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: Xét tuyển tất cả các thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT cho tất cả các ngành.
– Phương thức 2: Trường xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ).
+ Xét điểm trung bình 5 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 6.0 đối với hệ ĐH và 5.5 đối với hệ CĐ.
+ Xét điểm trung bình năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 6.0 đối với hệ ĐH; 5.5 đối với hệ CĐ.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ 02/3/2016 đến 25/11/2016.
Điểm chuẩn các trường sư phạm 2016 - Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM
Chiều 13-8, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển.
Theo đó, đối với các ngành không áp dụng môn nhân hệ số 2, ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử có điểm trúng tuyển cao nhất là 23,25 điểm. Hai ngành có cùng mức điểm 23 là ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Ngành kinh tế gia đình 18,25 điểm, là ngành có điểm chuẩn thấp nhất.
Đối với các ngành có áp dụng môn nhân hệ số 2 gồm: sư phạm tiếng Anh 29,25 điểm; ngôn ngữ Anh 27,75 điểm và ngành thiết kế thời trang 20 điểm.
Đối với các ngành hệ đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Việt (xét điểm thi THPT quốc gia) có điểm chuẩn từ 18-20,5, tùy ngành. Các ngành hệ đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh (xét điểm thi THPT quốc gia) 17 điểm. Hệ đào tạo chất lượng cao (xét tuyển bằng học bạ) từ 25-26,5, tùy ngành.
Đối với các ngành hệ đào tạo ĐH liên thông từ CĐ (xét điểm thi tuyển kỳ thi liên thông) từ 17-21,5 điểm tùy ngành.
Các ngành chương trình liên kết hợp tác đào tạo quốc tế trình độ ĐH có chung mức điểm chuẩn là 15 điểm.
Thí sinh trúng tuyển vào trường nhập học từ ngày 16 đến 19-8 tại tòa nhà trung tâm Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, số 01 đường Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM.
Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng nhà trường, năm nay thí sinh chỉ có một giấy chứng nhận kết quả thi, dễ bị thất lạc khi gửi về trường, rất khó khăn để ra bưu điện gửi và lo âu khi không biết phiếu chứng nhận có đến trường trước ngày 19-8 hay không…
“Để các em yên tâm, trong ngày 14, 15-8, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sẽ cử 10 đoàn cán bộ về các tỉnh Bà Rịa, Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Tiền Giang, Bến Tre để phát giấy báo nhập học cho các em và nhận giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia.
Những em trúng tuyển vào trường (xem danh sách trên trang tuyển sinh của trường vào tối nay 13-8) ở các nơi khác có thể nhập học mà không cần chờ giấy báo”, ông Dũng nói.
Điểm chuẩn chi tiết các ngành tại đây.-
Các trường ĐH lấy 19 điểm
-
Điểm chuẩn các trường ĐH Y 2016
-
Điểm chuẩn các trường quân đội 2016
-
Điểm chuẩn các trường công an 2016
-
XEM ĐIỂM THI THPT 2016
-
Phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT 2016 thế nào
-
Cách thức xét tốt nghiệp và điểm liệt thi tốt nghiệp THPT 2016
-
Bao giờ có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2016
-
Bao giờ có điểm thi vào lớp 10 TP HCM 2016
-
Đáp án môn toán thi THPT quốc gia 2016
-
Thi THPT Quốc gia: 5 từ khóa giúp đạt điểm cao môn Địa lí
-
Thi THPT Quốc Gia 2016: 12 đại học lớn tiếp tục xét tuyển riêng
-
Cách xem điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 nhanh nhất