Đời sống
20/07/2018 10:54Điểm thi THPT cao bất thường: ‘Một mất mười ngờ’ và chuyện niềm tin của người dân
Không chỉ dừng lại ở Hà Giang, câu chuyện điểm thi THPT cao bất thường lan sang Lạng Sơn, Sơn La và nhiều tỉnh thành. Cùng với đó là những tranh cãi của dư luận xã hội.
Điển hình nhất là danh sách 35 chiến sĩ cơ động tại hội đồng thi Lạng Sơn có điểm cao bất thường ở môn Sử và Ngữ văn với rất nhiều điểm 8,9.
Theo thông tin từ bảng điểm lan truyền trên mạng của 35 thí sinh thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn thì môn Lịch sử có 4 em được 9 điểm, 21 em được 8. Môn Ngữ văn có 5 thí sinh điểm 9 và 23 em được 8-8,75. Không thí sinh nào trong danh sách có tổng điểm ba môn tổ hợp C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử) và điểm ưu tiên dưới 24.
Cao nhất là N.V.D (29/11/1996) với tổng điểm 27,9 điểm – Môn Toán (7,4); Môn Ngữ Văn (9); Môn Lịch sử (8.75) điểm ưu tiên là 2,75. Đứng thứ 2 là, N.V.L (8/2/1996) với tổng điểm 26,8 – Môn Toán (7,8); Môn Ngữ Văn (8,75); Môn Lịch sử (7,5), điểm ưu tiên là 2,75…
Hầu hết các thí sinh trong bảng điểm nêu trên sinh các năm từ 1994 đến 1997. Trong khi các thí sinh thi THPT quốc gia năm 2018 chủ yếu là các thí sinh sinh năm 2000.
Sau khi có thông tin điểm thi 35 chiến sĩ cơ động được đăng tải trên mạng dư luận có những tranh cãi khác nhau. Nhiều ý kiến cho rằng, vì được ôn luyện tốt cộng với việc được cộng điểm ưu tiên do đang là công an nghĩa vụ nên các thí sinh này được điểm cao.
Tuy nhiên nhiều quan điểm cũng cho rằng, điểm thi của 35 chiến sĩ là phi lý bởi với đề thi năm này được cho là khó với các thí sinh bình thường đang đà học phổ điểm còn thấp. Trong khi đây lại toàn là lính nghĩa vụ ngành công an đi thi, các em đều sinh năm 1997 tức đã rời ghế trường phổ thông kiến thức sẽ bị hao hụt. Chưa kể với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu rất khó để ôn luyện đạt kết quả như vậy.
Nghi ngờ dư luận càng lớn bởi theo thống kê phổ điểm môn sử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 rất thấp. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm trung bình của môn Lịch sử năm nay trên cả nước là 3,79 điểm. Số thí sinh có điểm dưới trung bình là 468.628 thí sinh – chiếm 83,24%. Số thí sinh có điểm liệt (<=1 điểm) là 1.277 thí sinh. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,25 điểm.
Cả nước có 11 thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử. Số thí sinh đạt từ 9 đến 9,75 điểm là 658 thí sinh. Có 527 thí sinh có điểm 0.
Tương tự phổ điểm môn Ngữ văn năm 2018 cũng không cao. Trong số 901. 806 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 5,54. Điểm trung vị 5,50. Môn Ngữ văn không có điểm 10. Có 7 thí sinh đạt 9,75. Có 291.227 bài thi dưới 5 và 783 bài thi bị điểm liệt.
Với phổ điểm như trên chuyện 35 chiến sĩ cơ động đột nhiên đạt điểm 8-9 môn Lịch sử và Ngữ văn là điều lạ dư luận có quyền nghi ngờ.
Đúng như ông bà ta thường nói “một mất mười ngờ”. Chỉ vì kết quả thi ở Hà Giang có sự “ảo thuật, phù phép” của ông Vũ Trọng Lương nên giờ nhìn vào điểm thi tỉnh nào chỉ cần điểm cao là dư luận lại dấy lên nghi ngờ.
Ngoài Lạng Sơn hiện Sơn La, Hòa Bình, Bạc Liêu, Lai Châu, Kontum, Điện Biên cũng đang có nghi vấn có điểm thi bất thường. Khi có bất thường Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan công an sẽ vào cuộc.
Nếu những thí sinh trong danh sách nghi vấn được sửa điểm mà học giỏi thật thì không nói làm gì, còn ngược lại, kết quả điều tra chứng minh có sự gian lận thi cử chắc chắn sẽ thêm một đòn đánh vào lòng tin của người dân vào sự công bằng, nghiêm minh của thi cử.
Điểm sàn xét tuyển Đại học Tây Nguyên năm 2018Điểm sàn xét tuyển Đại học Tây Nguyên năm 2018 vừa điều chỉnh ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trong thông báo mới nhất. |
Điện Biên, Kon Tum, Lai Châu xuất hiện nghi vấn điểm thi THPT quốc gia bất thườngSau Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, nhiều tỉnh thành khác cũng bị cho rằng có vấn về điểm thi THPT quốc gia 2018 khi phân tích phổ điểm. |
Khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trọng Lương về tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ'Sáng 20/7, Đại tá Lê Văn Canh, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, hiện Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Trọng Lương. |