Điện Biên: 2 bé gái bị sét đánh tử vong

Thứ ba, 31/05/2022, 06:45 AM

Hai bé gái (một 9 tuổi và một 3 tuổi) đã bị sét đánh tử vong khi theo ông bà ra đồng tại bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Sét đánh đầu mùa gây thiệt hại nặng về người và của ở nhiều địa phương. (Ảnh minh họa).

Sét đánh đầu mùa gây thiệt hại nặng về người và của ở nhiều địa phương. (Ảnh minh họa).

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 19h ngày 29/5. Nạn nhân là cháu Lý Mai Q. (9 tuổi) và Lý Thùy L. (3 tuổi), cùng trú tại bản Sín Chải, xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ).

Theo thông tin ban đầu: Vào thời điểm trên, khi từ nương ngô về tới lán, thấy mưa lớn kèm sấm sét nên bà Chảo Mùi Líu (bà nội cháu Q., cũng là bà ngoại của cháu L.) hô 2 bé đang chơi bên ngoài chạy vào bên trong. Tuy vậy, trong tích tắc, sét đánh gục 2 cháu bé xuống dưới nền đất. Khi 2 vợ chồng bà Líu chạy tới nơi, thì 2 cháu bé đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tới hiện trường, hỗ trợ đưa thi thể 2 cháu bé về cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, gia đình 2 cháu bé có hoàn cảnh hết sức đáng thương khi đều thuộc hộ nghèo của xã, bố mẹ cháu L. đã ly hôn.

Gần đây liên tục xảy ra hiện tượng sấm sét đầu mùa. Nhiều vụ tai nạn sét đánh đã xảy ra rất thương tâm.

Tại Long An xảy ra vụ việc 3 ông cháu bị sét đánh khi đang từ ruộng khoai về nhà, 1 người tử vong. Hay trước đó là vụ sét đánh cả đàn lợn gần 230 con ở Thái Bình.

Theo các chuyên gia, thời tiết đầu mùa mưa bao giờ cũng kèm theo giông, sét bất thường. Người dân và các gia đình cần chú ý theo dõi thời tiết, không sử dụng điện thoại hay mang theo vật bằng kim loại bên mình khi xảy ra mưa bão...