24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Nga tuyên bố 'bao vây chặt' lực lượng Ukraine ở nhà máy Azovstal: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 4/5 cho biết các lực lượng Ukraine còn lại trong nhà máy thép Azovstal, ở Mariupol, đang bị 'bao vây chặt'.

Phương Tây và Nga leo thang trừng phạt, khủng hoảng Ukraine bế tắc: Cuộc chiến 'trừng phạt' vì Ukraine giữa Nga và các nước phương Tây vẫn chưa thể dừng lại và đang có chiều hướng leo thang khi EU hôm nay (4/5) đang tính đến gói trừng phạt thứ 6.

Nga cáo buộc NATO từng chuẩn bị cho Ukraine để tấn công nước này: Quyết định của Quốc hội Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine được đưa ra hồi tháng 1/2022 đã cho thấy ý định của NATO nhằm chuẩn bị cho nước này tấn công Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin viết trên kênh Telegram của mình ngày 4/5.

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa Tochka-U của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ tên lửa Tochka-U của Ukraine và đánh chặn 9 rocket Smerch ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và khu vực Kharkov. Phía Ukraine cũng tuyên bố sử dụng UAV tấn công kho đạn và trạm chỉ huy của Nga ở đảo Zmiinyi.

Nga tính tẩy chay cuộc họp của HĐBA, Ukraine sẽ trưng cầu vấn đề trung lập: Nga được cho là sẽ tẩy chay một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với Ủy ban Chính trị và An ninh của Liên minh châu Âu (PSC) được tổ chức trong hôm nay (4/5).

An ninh Nga tìm thấy phòng tra tấn dưới tầng hầm quán cà phê ở Ukraine: Lực lượng an ninh Nga hoạt động ở vùng Kherson (hiện thuộc quyền kiểm soát của Nga) đã phát hiện một phòng tra tấn nghi từng được lực lượng dân tộc chủ nghĩa cực đoan sử dụng. Chính quyền Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Nga nã tên lửa khắp Ukraine: Các quan chức cho biết, tình hình Ukraine trong vòng 24 giờ qua, quân Nga đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công tên lửa vào nhiều khu vực ở nước này.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận tiêu diệt tàu ngầm địch: Thông báo từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết, khinh hạm Nguyên soái Shaposhnikov và tàu hộ vệ Gremyashchy thuộc Hạm đội này đã phát hiện và phá hủy một tàu ngầm mô phỏng đối phương trong cuộc tập trận ở Vịnh Peter Đại đế.

Nga: Bất kỳ phương tiện chở vũ khí nào của NATO vào Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, bất kỳ phương tiện nào của NATO chở vũ khí hoặc các trang thiết bị cho quân đội Ukraine tiến vào nước này đều sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp và bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Anh: Quân đội Nga suy yếu đáng kể do xung đột với Ukraine: Bộ Quốc phòng Anh bình luận rằng bất chấp ngân sách quốc phòng của Nga tăng gấp đôi trong 13 năm qua nhưng lực lượng Nga vẫn không thể đánh bại Ukraine do hoạch định chiến lược và thể hiện kém.

Ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Ukraine: Theo thông báo từ Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga vẫn sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Ukraine.

Nga phá hủy kho vũ khí phương Tây ở Ukraine, Pháp cảnh báo ông Putin: Các tên lửa siêu thanh Oniks của Nga đã bắn trúng trung tâm hậu cần tại một sân bay quân sự chuyên cung ứng vũ khí viện trợ của phương Tây cho Ukraine ở gần cảng Odessa.

Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine sẽ kết thúc ngày 9/5?: Giáo hoàng Francis cho biết Thủ tướng Hungary Victor Orban đã nói với ông khi họ gặp nhau vào cuối tháng 4 rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine vào 9/5 - Ngày Chiến thắng của Nga.

Giáo hoàng Francis tiết lộ thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn với báo Ý Corriere della Sera. “Khi gặp tôi, Thủ tướng Orban nói với tôi rằng, Nga có kế hoạch chấm dứt mọi hoạt động quân sự ngày 9/5. Đó có thể là lý do vì sao tốc độ chiến dịch của Nga gia tăng những ngày gần đây. Chúng ta phải thực hiện mọi hành động cần thiết để ngăn chặn xung đột”, Giáo hoàng nói. Giáo hoàng Francis lặp lại những tuyên bố trước đó rằng ông sẵn sàng tới Mátxcơva để gặp Tổng thống Putin, nhưng chưa nhận được câu trả lời từ phía Nga. Giáo hoàng cũng cho biết ông chưa đến Kiev ở thời điểm hiện tại, thay vào đó sẽ cử đại diện tới.

Thông tin mà Giáo hoàng Francis đưa ra trái ngược hoàn toàn với nhận định của các quan chức Mỹ và phương Tây. Họ tin rằng Nga có thể chính thức tuyên chiến với Ukraine sau ngày 9/5, một động thái cho phép huy động toàn bộ lực lượng dự bị của Nga.