Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 1/7

Thứ bảy, 02/07/2022, 06:32 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là hơn 70% người Nga ủng hộ chiến dịch Ukraine và ủng hộ ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

Mạng Starlink của Elon Musk hỗ trợ Ukraine tấn công Nga: Hai công nghệ đang hỗ trợ Ukraine đối phó với các đợt tấn công của Nga, gồm một công nghệ nội địa và một công nghệ của tỷ phú Elon Musk.

Hơn 70% người Nga ủng hộ chiến dịch Ukraine và ủng hộ ông Putin: Khoảng 78% người dân Nga được hỏi cho biết họ ủng hộ các quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, tăng đáng kể so với mốc 70,4% khi chiến dịch quân sự ở Ukraine mới nổ ra.

NATO đổ vũ khí vào Ukraine, đối mặt cảnh báo mạnh mẽ từ phía Nga: Việc phương Tây cam kết hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine đã ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga khi Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố, điều này chỉ khiến cuộc chiến kéo dài.

Nga kiểm soát nhà máy lọc dầu Lysychansk, EU khẳng định luôn sát cánh bên Ukraine: Nga mới đây đã thông báo về việc giành quyền kiểm soát một nhà máy lọc dầu ở Lysychansk, điểm nóng ở vùng Luhansk. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định, EU sẽ luôn sát cánh bên Ukraine trong tiến trình gia nhập liên minh.

NATO cam kết bảo vệ từng tấc đất trước mối đe dọa của Nga: Ông Stoltenberg cho rằng, các đồng minh quân sự phương Tây phải có trách nhiệm ngăn cuộc chiến tại Ukraine lan sang các quốc gia khác, đồng thời khẳng định 'NATO sẽ bảo vệ từng cm lãnh thổ'.

Ukraine tố Nga nã tên lửa thành phố cảng miền nam khiến 10 người thiệt mạng: Một quan chức ở Odesa, thành phố cảng bên bờ Biển Đen của Ukraine cho biết, một tên lửa của Nga đã rơi trúng một tòa chung cư 9 tầng tại đây sáng sớm nay (1/7) khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Nga rút quân khỏi đảo Rắn, Ukraine đang kiểm soát: Nga tuyên bố rút quân khỏi đảo Rắn như một hành động thiện chí, Ukraine nói mình đã giải phóng khu vực này.

Ukraine và phương Tây bất đồng trong chiến lược với Nga: Mỹ và các đồng minh tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid đã thừa nhận rằng họ không thể đáp ứng yêu cầu cung cấp vũ khí khẩn cấp theo khung thời gian mà Kiev đưa ra.

Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine: Phát ngôn viên điện Kremlin Peskov hôm 30/6 nói rằng việc đưa các quân nhân Nga bị bắt hồi hương là ưu tiên hàng đầu của Moscow.